Chưa xung trận, Công Vinh đã “tỏa sáng” trên báo quốc tế

Tiểu Mã |

Một lần nữa Công Vinh lại được báo chí quốc tế nhắm đến với vai trò là một “cây đa cây đề” của đấu trường khu vực.

Tạp chí FourFourTwo vừa lựa chọn ra danh sách 7 chân sút có khả năng cạnh tranh danh hiệu Chiếc giày Vàng tại AFF Cup 2016, trong đó tiền đạo Lê Công Vinh của ĐT Việt Nam được coi là một ứng viên hàng đầu.

Trước khi điểm qua những ứng viên, FourFourTwo dành một đoạn nhấn mạnh rằng ĐT Việt Nam nhiều khả năng sẽ ít nhất lọt vào tới vòng bán kết nhờ dàn tiền vệ có kỹ thuật xuất sắc và sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu Công Vinh trở thành chân sút số 1 của giải đấu năm nay.

Khi nhắc tới vị thủ quân của ĐT Việt Nam trong phần điểm về từng ứng viên, tờ báo quốc tế này đã gọi anh là người đội trưởng mẫu mực, hiện đang xếp thứ 4 trong danh sách những chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử AFF Cup. Công Vinh còn là mối đe dọa cực kỳ nguy hiểm trước khung thành của đối phương.

Chưa xung trận, Công Vinh đã “tỏa sáng” trên báo quốc tế - Ảnh 1.

Công Vinh là chân sút số 1 của tuyển Việt Nam và là ứng viên sáng giá cho danh hiệu Chiếc giày Vàng tại AFF Cup 2016.

Ngoài tiền đạo xứ Nghệ, danh sách những ứng viên cho danh hiệu Chiếc giày Vàng còn có Teerasil Dangda (Thái Lan); Javier Patino (Philippines); Ahmad Hazwan Bakri (Malaysia); Boaz Solossa (Indonesia); Win Naing Soe (Myanmar) và Chan Vathanaka (Campuchia).

Hiện tại sau 10 kỳ AFF Cup từ năm 1996, chân sút Noh Alam Shah của Singapore vẫn lập kỷ lục ghi bàn trong một giải đấu với 10 pha lập công tại AFF Cup năm 2007. Tuy nhiên, thành tích này không được đánh giá quá cao bởi trong 10 bàn thằng đó thì riêng trận đấu gặp Lào - đối thủ bị đánh giá quá yếu thì cầu thủ này đã ghi tới 7 bàn (giúp Singapore thắng 11-0).

Ở 4 kỳ liên tiếp sau đó, người giành Chiếc giày Vàng chỉ sở hữu lần lượt 4-5-5 và 6 bàn.

Còn nếu tính danh sách những chân sút từng ghi nhiều bàn thắng qua các kỳ AFF Cup, Việt Nam có 2 cầu thủ lọt vào top 4 đó là Lê Huỳnh Đức (xếp thứ 3 danh sách) với 14 bàn và Lê Công Vinh (xếp thứ 4 với 13 bàn) trong khi Noh Alam Shah đứng đầu với 17 bàn.

Chưa xung trận, Công Vinh đã “tỏa sáng” trên báo quốc tế - Ảnh 2.

Ở ĐT Việt Nam, Công Phượng vẫn chưa đủ "tầm" để có thể thay thế người đàn anh Công Vinh.

Hiện tại với ĐT Việt Nam, Công Vinh dù đã ở tuổi 31 nhưng anh vẫn là tiền đạo số 1 và là nhân tố khó tìm được sự thay thế xứng đáng. Việc anh tiếp tục lập công ở trận đấu giao hữu gặp Indonesia ngày 12/11 chính là một minh chứng rõ nét.

Quả là "gừng càng già càng cay" và CV9 đang tràn trề cơ hội để chinh phục những cột mốc mới tại kỳ AFF Cup lần này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại