"Chưa thể khẳng định danh sách thí sinh có điểm cao bất thường trên mạng là của Lạng Sơn"

Hoàng An |

Người đứng đầu ngành giáo dục tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị này đang tích cực xác minh bảng điểm cao bất thường xuất hiện trên mạng nhưng chưa có kết quả.

Liên quan đến danh sách 35 thí sinh có điểm thi cao bất thường được cho là của cụm thi Lạng Sơn, chiều 18/7, trao đổi với phóng viên, ông Trần Quốc Tuấn - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh này cho biết, ngay sau khi có thông tin phản ánh, tỉnh đã chỉ đạo Sở nhanh chóng vào cuộc làm rõ. Trong ngày hôm nay, Sở cũng đã báo cáo vụ việc lên Bộ GD&ĐT.

"Chúng tôi đang tích cực xác minh, hiện chưa có kết luận về bảng điểm cao bất thường trên mạng có phải thuộc cụm thi Lạng Sơn hay không", ông Tuấn nói.

Đánh giá về kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm nay, ông Tuấn cho biết, tỉnh có 18 cụm thi, tổ chức tại 11 huyện, thành phố với hơn 9.100 thí sinh. Trong đó, thí sinh dự thi tự do là 778 em.

Trước thông tin cho rằng danh sách 35 thí sinh có điểm thi cao bất thường trên mạng là của các thí sinh tự do thuộc Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 2 (Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Bắc), ông Tuấn cho hay, kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2018, Lạng Sơn có khoảng hơn 100 thí sinh tự do thuộc các đơn vị công an.

Số thí sinh này thi riêng ở 3 - 4 phòng thi tại điểm trường chuyên Chu Văn An. Kết quả thi năm nay cao tương đương với năm 2017.

Khi phóng viên đặt câu hỏi, liệu có tiêu cực xảy ra trong công tác coi thi tại điểm trường này hay không?, người đứng đầu ngành giáo dục tỉnh Lạng Sơn nói, việc rà soát lại điểm thi tại trường Chu Văn An là rất khó, bởi điểm trường này không lắp đặt camera giám sát.

"Tôi không thể đánh giá điểm thi này có vấn đề gì hay không? Chúng tôi sẽ rà soát lại và thông báo kết quả cụ thể", ông Tuấn nói.

Chưa thể khẳng định danh sách thí sinh có điểm cao bất thường trên mạng là của Lạng Sơn - Ảnh 2.

Sở GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: H A.

Theo ông, tại cụm Lạng Sơn, ngoài 400 cán bộ coi thi của Bộ cử đến, Sở còn huy động khoảng 400 giáo viên phối hợp. Quy trình tổ chức thi, chấm thi, bộ phận scan bài cũng có sự giám sát chặt chẽ của cơ quan công an, thanh tra Bộ.

Về việc cộng điểm ưu tiên theo quy định, ông Tuấn cho biết, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2018, các thí sinh tại Lạng Sơn chỉ được cộng tối đa 1,5 điểm.

Còn ông Hồ Tiến Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thi THPT Quốc gia 2018 tỉnh Lạng Sơn cho biết, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo Sở tiến hành rà soát lại toàn bộ quy trình chấm thi, nhập, công bố kết quả trong kỳ thi, đặc biệt là các trường hợp thí sinh đi công an nghĩa vụ

"Quan điểm của chúng tôi là phải làm rõ ràng, khách quan. Khi có kết quả, lãnh đạo tỉnh sẽ thông báo công khai đến dư luận", ông Thiệu nói.

Trước đó, mạng xã hội xôn xao hình ảnh bảng điểm thi THPT cao bất thường được cho là của một số học sinh tại tỉnh Lạng Sơn.

Theo đó, trong danh sách 35 thí sinh trong bảng điểm này, mỗi thí sinh đều được ưu tiên cộng thêm 2,75 điểm. Điều đáng ngạc nhiên là số lượng điểm trên 8 và 9 tại hai môn Ngữ Văn và Lịch Sử trong bảng điểm này khiến dư luận nghi vấn về chất lượng. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại