Chưa đến ngày cưới, cô dâu giục chuyển khoản tiền mừng như... đòi nợ

Luna |

Dù chưa tới ngày tổ chức đám cưới nhưng cô dâu đã sốt sáng thúc giục chuyển khoản tiền mừng như đòi nợ, còn lôi cả chuyện "nhân quả" để hù doạ.

Hàng năm, cứ mỗi dịp tiết trời chuyển sang Thu cũng là thời điểm để nhắc chúng ta rằng "mùa cưới" về. Và xung quanh đó là biết bao câu chuyện dở khóc dở cười liên quan tới chuyện cưới hỏi.

Có lẽ, chuyện của cô dâu dưới đây là trường hợp "độc nhất vô nhị" khi chưa tới ngày tổ chức đám cưới đã vội giục khách mời chuyển tiền mừng khi biết họ vướng việc không đến được.

Câu chuyện được đăng tải trên một trang mạng xã hội có tiếng dành cho giới trẻ và nhanh chóng thu hút được rất nhiều sự quan tâm của người xem. Điều khiến dân mạng bức xúc nhất đó chính là việc cô dâu coi "quà mừng cưới" như một món nợ và buộc đối phương phải trả.

Hơn thế nữa, cô dâu cũng chưa thông báo chính xác ngày tổ chức đám cưới chỉ biết rằng sẽ tổ chức vào khoảng "tháng 10 âm" (còn khoảng hơn 1 tháng nữa).

Vậy nhưng cô đã vội thúc giục người bạn của mình bằng lời lẽ khá khó nghe như: "Chị không định giả em 500k em mừng đám cưới chị cho có đi có lại à; Chị không xin em nhưng đó là tiền của em, đừng doạ người khác. Chị bảo thứ Hai chị chuyển khoản thì chị là người lớn, chị giữ lời đi..." và còn dùng tới cả chuyện con cháu, luật nhân quả để "nhắc nhở" đối phương.

Chưa đến ngày cưới, cô dâu giục chuyển khoản tiền mừng như... đòi nợ - Ảnh 1.

Chưa đến ngày cưới, cô dâu giục chuyển khoản tiền mừng như... đòi nợ - Ảnh 2.

Chưa đến ngày cưới, cô dâu giục chuyển khoản tiền mừng như... đòi nợ - Ảnh 3.

Chưa đến ngày cưới, cô dâu giục chuyển khoản tiền mừng như... đòi nợ - Ảnh 4.

Chưa đến ngày cưới, cô dâu giục chuyển khoản tiền mừng như... đòi nợ - Ảnh 5.

Chưa đến ngày cưới, cô dâu giục chuyển khoản tiền mừng như... đòi nợ - Ảnh 6.

Đoạn tin nhắn "đòi tiền mừng cưới" đang gây sốt trên mạng xã hội

Ngay sau khi câu chuyện được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội nó đã tạo ra một làn sóng phản ứng dữ dội với cách ứng xử của cô gái được cho là sắp trở thành cô dâu.

Vì ở đây, dân mạng có thể dễ dàng nhận thấy rằng cô dâu đã xem việc gửi quà mừng cưới giống như một "món nợ" và muốn đối phương phải "có qua có lại" mới vừa ý. Và ngày trước, cô đã từng mừng cưới người bạn 500.000 đồng nên giờ đây người đó phải có trách nhiệm trả lại.

Theo thông tin từ phía người chia sẻ, cuối cùng cô dâu tương lai cũng đã nhận được những gì mình mong muốn. Tuy nhiên, kèm theo đó là sự bức xúc từ phía "khổ chủ".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại