Chưa đá, Indonesia đã có thứ khiến Việt Nam phải e ngại

Triệu Mẫn |

Nhìn cảnh tượng NHM Indonesia đến từ rất sớm, đứng chật cứng ngoài cửa SVĐ Selayang, có thể thấy tối nay U22 Việt Nam sẽ chịu sức ép rất lớn từ CĐV đối phương.

Tối nay, vào lúc 19h45 tại SVĐ Selayang ở Kuala Lumpur sẽ diễn ra trận đấu tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games 29 giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia.

Đây là trận đấu cực kỳ quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tấm vé đi tiếp ở bảng B. Hiện tại, U22 Việt Nam đang có 9 điểm sau 3 trận toàn thắng. U22 Indonesia và U22 Thái Lan cùng có 7 điểm.

Cuộc chiến giành tấm vé đi tiếp ở bảng B đang diễn ra vô cùng quyết liệt. Dù đang đầu bảng nhưng 2 trận đấu còn lại của thầy trò Hữu Thắng đều chạm trán với các đối thủ cực mạnh. Cửa ải đầu tiên họ phải vượt qua là U22 Indonesia.

Mặc dù còn khoàng 4 tiếng nữa trận đấu mới khởi tranh song các CĐV Indonesia đã tập trung rất đông trước SVĐ Selayang - địa điểm tổ chức thi đấu.

BTC đã phát hành 6000 vé cho CĐV đến từ xứ Vạn đảo. CĐV Việt Nam có 3000 vé. Tuy nhiên nhu cầu từ phía Indonesia rất lớn. Như trận đấu gặp U22 Timor Leste trước đó, ước tính có khoảng 10.000 CĐV nước này đến cổ vũ cho đội nhà.

Chưa đá, Indonesia đã có thứ khiến Việt Nam phải e ngại - Ảnh 1.

Cảnh tượng CĐV Indonesia tập trung bên ngoài SVĐ. (Ảnh: Facebook)

Sáng nay, trưởng đoàn U22 Indonesia đã kiến nghị lên BTC SEA Games mong muốn được đổi địa điểm thi đấu từ Selayang sang Shah Alam. Họ cho rằng sân này quá bé, không thể đáp ứng đủ nhu cầu của CĐV hai nước nên muốn được đổi sân hòng "chiều lòng" khán giả.

Tuy nhiên, kiến nghị này đã không được thông qua. Trận đấu vẫn diễn ra như lịch ban đầu BTC sắp xếp.

Quay trở lại với cuộc đối đầu quan trọng này, U22 Việt Nam sẽ có sự phục vụ trở lại của hai cái tên là Lương Xuân Trường và Đoàn Văn Hậu.

Phía Indonesia mất cầu thủ quan trọng Evan Dimas. Tuy nhiên, họ cũng có cái để vui mừng khi "Máy chém" Muhammad Hargianto hoàn toàn khỏe mạnh và sẵn sàng xung trận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại