Chủ tịch thị trấn cùng 3 thuộc cấp bị khởi tố vì làm thất thoát 1 tỷ đồng

Ngọc Tú |

Trong quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở khu đô thị mới, 4 cán bộ thị trấn Xuân An đã làm thất thoát tiền nhà nước hơn 1 tỷ đồng.

Chiều 21/5, Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, với nhiều cán bộ chủ chốt thị trấn Xuân An.

Những người bị khởi tố gồm: Bùi Duy Chân (SN 1951, Tổ trưởng Tổ dân phố 7, thị trấn Xuân An; trú tại tổ dân phố 7) tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây hậu quả nghiêm trọng.

Lê Văn Minh (SN 1968, Chủ tịch UBND thị trấn Xuân An; trú tại tổ dân phố 11, thị trấn Xuân An) Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. 

Hoàng Văn Đức (SN 1981, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Xuân An) tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Chủ tịch thị trấn cùng 3 thuộc cấp bị khởi tố vì làm thất thoát 1 tỷ đồng - Ảnh 1.

Một góc khu đô thị mới thị trấn Xuân An.

Nguyễn Văn Thành (SN 1979, nguyên là cán bộ địa chính thị trấn Xuân An) tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo công an, khoảng từ năm 2014-2015,  ông Minh cùng các thuộc cấp đã lập hồ sơ đo đạc, tự ý cho mượn đất và đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất nông nghiệp cho các hộ dân tại tổ dân phố 7 (nay là khu đô thị mới thị trấn Xuân An) dù không có hồ sơ đất đai làm căn cứ.

Vụ việc đã làm sai lệch nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất về số hộ, số khẩu và diện tích đất. Vụ việc đã gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền trên 1 tỷ đồng.

Những người này được cho tại ngoại nhưng bị áp dụng biện pháp ngăn chặn đi khỏi nơi cư trú.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại