Chủ tịch tập đoàn lớn giả làm thợ xây và món quà khủng tặng người công nhân nghèo

Minh Hằng |

Chủ tịch của tập đoàn có khối tài sản cá nhân lên tới 3,5 tỷ NDT (khoảng gần 11.900 tỷ đồng) nhưng suýt bị đuổi việc ngay trong ngày đầu đi làm thợ xây.

Chủ tịch tập đoàn lớn giả làm thợ xây và món quà khủng tặng người công nhân nghèo - Ảnh 1.

Người đàn ông này là Vương Quân Kim (SN 1969), chủ tịch của Juneyao, tập đoàn lớn về vận tải hàng không và dịch vụ tài chính của Trung Quốc, với khối tài sản cá nhân lên tới 3,5 tỷ NDT (khoảng gần 11.900 tỷ đồng). Năm 2018, tỷ phú Vương Quân Kim gây bất ngờ khi đăng ký tham gia một chương trình truyền hình thực tế mang tên “Giấc mơ thành phố” của CCTV với hy vọng được trải nghiệm cuộc sống của những người lao động nhập cư.

Chủ tịch tập đoàn lớn giả làm thợ xây và món quà khủng tặng người công nhân nghèo - Ảnh 2.

Vương Quân Kim là chủ tịch của Tập đoàn Juneyao.

Ông Vương Quân Kim được ekip chương trình chuẩn bị cho một bộ quần áo cũ, một túi hành lý lớn, đôi giày vải và 200 NDT (khoảng gần 700.000 đồng). Sau đó, ekip đưa vị tỷ phú này tới một công trường tại huyện Vọng Mô, tỉnh Quý Châu (Trung Quốc) để làm việc và lén đặt camera để theo dõi hành trình này.

Chủ tịch tập đoàn lớn giả làm thợ xây và món quà khủng tặng người công nhân nghèo - Ảnh 3.

Ông Vương Quân Kim mặc quần áo giản dị để tới trải nghiệm công việc "thợ xây" ở Quý Châu.

Không ngờ chỉ mới ngày đầu tiên đi làm thợ xây, ông Vương Quân Kim đã đến muộn 1 tiếng và bị quản đốc không chỉ trách mắng mà còn dọa đuổi việc. “Nếu làm không được thì hãy nghỉ việc ngay lập tức”, vị quản đốc mắng người thợ xây đeo kính trong ngày đầu đi làm. Ông Vương nghe quát mắng nhưng chỉ biết cúi đầu xin lỗi.

Những người có mặt tại công trường ngày đó có lẽ không biết được người thợ đeo mắt kính này lại chính là chủ tịch Vương Quân Kim, người đứng đầu một tập đoàn lớn.

Thật may mắn ông Vương được một người đồng nghiệp tên là Hà Bình nhiệt tình giúp đỡ và chỉ việc. “Người đàn ông này đeo kính, mập mạp, trông giống một quý ông hơn”, ông Hà chia sẻ ấn tượng về Vương Quân Kim.

Chủ tịch tập đoàn lớn giả làm thợ xây và món quà khủng tặng người công nhân nghèo - Ảnh 5.

Ông chủ giàu có bắt đầu làm "thợ xây" với nhiệm vụ đầu tiên là chở cát.

Nhiệm vụ đầu tiên của ông Vương chính là dùng xe đẩy chở cát lên cho công nhân ở tầng trên sử dụng. Việc này tưởng đơn giản nhưng lại rất khó khăn với người lần đầu làm “thợ xây” như ông Vương. Do đó, sau khi chở cát xong, ông Vương mệt đến nỗi không thể đứng thẳng, người đổ mồ hôi đầm đìa và phải uống nước. Trong khi đó, những người công nhân khác vẫn đang hì hục làm việc.

Tôi tưởng sau khi chở cát xong có thể nghỉ ngơi nhưng còn chưa kịp ngồi xuống thì quản đốc đã gọi tôi đi nối thép trên mái nhà”, ông Vương chia sẻ.

Chủ tịch tập đoàn lớn giả làm thợ xây và món quà khủng tặng người công nhân nghèo - Ảnh 6.

Ông Vương được người bạn mới quen họ Hà nhiệt tình chỉ bảo trong công việc.

Sau giấc ngủ trưa ngắn chưa đầy 20 phút, ông Vương lại được quản đốc giao cho nhiệm vụ mới là lát gạch sàn trong một căn phòng. So với hai nhiệm vụ đầu, lát gạch sàn là một công việc mang tính kỹ thuật cao hơn. Đây thực sự là một thử thách đối với một người mới vào nghề như Vương Quân Kim. Kết quả, ông Vương liên tục mắc sai lầm. Điều này khiến người quản đốc gần như mất kiên nhẫn. Hà Bình thấy vậy liền tới giúp đỡ cho người mới. Dù được ông Hà chỉ bảo nhưng ông Vương vẫn chưa thể đạt được tiêu chuẩn mà quản đốc yêu cầu.

Đến khi tan làm, Hà Bình hỏi chủ tịch Vương sẽ ở đâu. Lúc bấy giờ, ông Vương đáp lại là do mới đến đây nên chưa tìm được chỗ ở. Người công nhân nghèo này nhiệt tình mời ông Vương đến nhà mình ở trong vài ngày và hứa sẽ cùng đi tìm nhà giúp.

Chủ tịch tập đoàn lớn giả làm thợ xây và món quà khủng tặng người công nhân nghèo - Ảnh 7.

Ông Hà có cuộc sống gia đình khó khăn nhưng vẫn nhiệt tình giúp đỡ ông Vương, một người mới vào nghề "thợ xây".

Gia đình của Hà Bình cũng không hề dư dả khi có mẹ già ngoài 80 tuổi, 3 người con và một người chị gái mắc bệnh nặng. Mọi chi phí sinh hoạt trong gia đình đều do một mình ông Hà xoay xở. Mặc dù khó khăn nhưng Hà Bình vẫn nhiệt tình giúp đỡ, trả tiền cơm trưa cho Vương Quân Kim. Điều này khiến vị chủ tịch của tập đoàn lớn rất cảm động.

Việc làm bất ngờ của chủ tịch tập đoàn

Chủ tịch tập đoàn lớn giả làm thợ xây và món quà khủng tặng người công nhân nghèo - Ảnh 8.

Sau 3 ngày trải nghiệm làm "thợ xây", ông Vương Quân Kim thấu hiểu hơn về hoàn cảnh của những người lao động nhập cư và quyết định lập quỹ để giúp đỡ họ.

Sau 3 ngày làm việc tại công trường xây dựng, ông Vương Quân Kim thôi việc, tạm biệt người bạn Hà Bình. Đến khi trở về Thượng Hải, ông Vương Quân Kim mong muốn được giúp đỡ những người lao động có hoàn cảnh khó khăn như Hà Bình nên ông đã lập tức triệu tập một cuộc họp.

Việc đầu tiên chủ tịch Vương Quân Kim làm là liên hệ với một bệnh viện ở Thượng Hải, đồng thời trả toàn bộ chi phí để điều trị cho chị gái của Hà Bình. Ngoài ra, ông cũng giúp đỡ cho con gái của của Hà Bình nhập đại học cũng như tạo điều kiện để người công nhân này có thu nhập tốt hơn. Lúc biết được “thợ xây mới” ở công trường và người âm thầm giúp đỡ cho gia đình mình chính là chủ tịch của tập đoàn Juneyao, ông Hà đã rất bất ngờ và biết ơn.

Việc làm của chủ tịch Vương Quân Kim khiến nhiều người vô cùng bất ngờ và xúc động. Một doanh nhân thành đạt lại thử đi làm thợ xây và cuối cùng lại làm nhiều việc để giúp đỡ những người lao động nghèo. Đây quả là việc hiếm thấy!

Tập đoàn Juneyao (trụ sở chính ở Thượng Hải) được thành lập vào tháng 7/1991. Đây là tập đoàn tập trung vào 5 lĩnh vực kinh doanh là vận tải hàng không, dịch vụ tài chính, tiêu dùng, dịch vụ giáo dục và đổi mới công nghệ.

Tập đoàn này hiện có gần 20.000 nhân viên. Trong suốt quá trình chuyển đổi và phát triển liên tục, tập đoàn luôn tuân thủ sứ mệnh tạo ra giá trị cho xã hội và xây dựng một doanh nghiệp được tôn vinh trong ngành dịch vụ hiện đại. Ông Vương Quân Kim bắt đầu tiếp nhận vị trí là người đứng đầu tập đoàn kể từ năm 2004 và giúp doanh nghiệp này liên tiếp đạt được nhiều thành công trên thương trường cũng như tạo dựng được uy tín.

Bài viết tham khảo nguồn: Baidu, Toutiao

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại