Chủ tịch Tập Cận Bình vô tình trở thành "chiến binh đơn độc" trong cuộc gặp với TT Putin

Thủy Thu |

Sự chậm trễ của phái đoàn Trung Quốc đã khiến Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Putin rơi vào tình huống khó xử.

Russia Today (RT-Nga) ngày 9/6 đưa tin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc gặp bên lề với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 8/6 trong khuôn khổ Tổ chức hợp tác Thượng Hải diễn ra tại Kazakhstan.

Đáng chú ý, báo Nga cho biết, tại cuộc gặp riêng này, một số trục trặc trong nghi thức ngoại giao đã dẫn đến sự chậm trễ của phái đoàn Trung Quốc, khiến ông Tập buộc phải ngồi một mình, đối diện với Tổng thống Putin và bảy thành viên của phái đoàn điện Kremlin.

Sự vắng mặt của đoàn tháp tùng Chủ tịch Trung Quốc khiến nhà lãnh đạo Nga không thể bắt đầu bài phát biểu. Hình ảnh xuất hiện trong đoạn video cũng cho thấy sự bối rối thể hiện rõ trên khuôn mặt của cả hai nguyên thủ Nga-Trung trong trường hợp bất ngờ này.

Dường như để giảm bớt căng thẳng, Tổng thống Nga đã mỉm cười và hài hước nói rằng, Chủ tịch Tập Cận Bình là "chiến binh đơn độc".

Các quan chức Trung Quốc sau đó cũng đến và hội nghị tiếp tục được tiến hành theo đúng kế hoạch.

Trước đó, hồi tháng 5 vừa qua hai nhà lãnh đạo Nga-Trung đã cùng tham dự Diễn đàn "Vành đai và con đường" do Trung Nam Hải tổ chức tại Bắc Kinh. Dự kiến, hai ông sẽ gặp lại nhau vào đầu tháng 7 tới khi ông Tập tới thăm Nga.

Video Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Nguồn RT

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại