Chủ tịch tài sản nghìn tỷ “giả nghèo” làm thợ xây, suýt bị đuổi việc ngay ngày đầu: Trở về công ty lập tức đưa ra quyết định “đổi đời” một người

Kim Linh |

Doanh nhân Trung Quốc này đã có những trải nghiệm không ngờ tới khi trở thành một công nhân xây dựng trong 3 ngày.

Chủ tịch tài sản nghìn tỷ “giả nghèo” làm thợ xây, suýt bị đuổi việc ngay ngày đầu: Trở về công ty lập tức đưa ra quyết định “đổi đời” một người - Ảnh 1.

Đại gia gian nan đi làm công nhân xây dựng

“Ngày đầu tiên đi làm mà dám đi muộn một tiếng? Làm được thì làm, không làm được thì nghỉ cho khoẻ” , tiếng quản đốc mắng một công nhân đeo kính lần đầu đi làm. Tuy nhiên không ai ở công trường ngày hôm đó biết được người này thực chất lại là ông chủ Vương Quân Cẩn có khối tài sản 3,5 tỷ NDT (hơn 11.900 tỷ đồng).

Vương Quân Cẩn là chủ tịch Tập đoàn Shanghai Juneyao có thế mạnh trong lĩnh vực vận tải hàng không, dịch vụ tài chính. Năm 2018, ông đăng ký tham gia một chương trình của CCTV để trải nghiệm cuộc sống của người lao động phổ thông.

Nhiều doanh nhân giàu có cũng trở thành nhân vật trải nghiệm trong chương trình này. Như người sáng lập Xiaomi Lôi Quân được bố trí làm công nhân dây chuyền lắp ráp tại Foxconn hay người sáng lập JD.com Lưu Cường Đông cũng “giả” làm shipper.

Chủ tịch tài sản nghìn tỷ “giả nghèo” làm thợ xây, suýt bị đuổi việc ngay ngày đầu: Trở về công ty lập tức đưa ra quyết định “đổi đời” một người - Ảnh 2.

Doanh nhân Vương Quân Cẩn, chủ hãng hàng không Juneyao Airlines

Dù mọi người nghi ngại quyết định tham gia chương trình nhưng Vương Quân Cẩn rất tự tin vì bản thân ông cũng chịu đựng nhiều gian khổ mới có ngày hôm nay. Vương Quân Cẩn bị ekip sản xuất tịch thu điện thoại và đồ có giá trị trên người, rồi nhận 1 bộ quần áo cũ và 200 NDT (khoảng 700.000 đồng). Sau đó ekip đưa Chủ tịch đến một công trường, lén đặt camera để theo dõi hành trình đặc biệt này.

Ngay ngày đầu đã đến muộn 1 tiếng, chủ tịch Vương bị quản đốc trách mắng, dọa đuổi việc mà chỉ biết cúi đầu xin lỗi. Nhiệm vụ đầu tiên của “thợ xây” Vương” là xúc 40 xe tải cát trong 2 tiếng. Ban đầu ông nghĩ việc này đơn giản nhưng không lâu sau, Vương Quân Cẩn đã đổ mồ hôi đầm đìa, lưng đau nhức không chịu nổi.

Chủ tịch tài sản nghìn tỷ “giả nghèo” làm thợ xây, suýt bị đuổi việc ngay ngày đầu: Trở về công ty lập tức đưa ra quyết định “đổi đời” một người - Ảnh 3.
Chủ tịch tài sản nghìn tỷ “giả nghèo” làm thợ xây, suýt bị đuổi việc ngay ngày đầu: Trở về công ty lập tức đưa ra quyết định “đổi đời” một người - Ảnh 4.

Chủ tịch Vương ở công trường

Ông phải dừng lại để uống nước trong khi người công nhân bên cạnh vẫn hì hục làm việc với tốc độ nhanh chóng, hỏi chuyện mới biết người này tên Hạ Bình. Ông Vương tự nhận mình mới phá sản nên phải đến đây làm việc. Chưa tán gẫu được lâu, Vương Quân Cẩn lập tức bị mắng vì lơ là công việc.

Chủ tịch Vương nhanh chóng cầm dụng cụ lên và bắt đầu làm việc nhưng năng suất vẫn không thể so với những người thợ lành nghề. Người đồng nghiệp Hạ Bình nhiệt tình đến giúp đỡ ông, chỉ cho “thợ mới” từng bước một. Quản đốc lại tiếp tục mắng Vương Quân Cẩn không hoàn thành nhiệm vụ nối thép, dù đã được Hạ Bình và các công nhân khác giúp sức.

Chủ tịch tài sản nghìn tỷ “giả nghèo” làm thợ xây, suýt bị đuổi việc ngay ngày đầu: Trở về công ty lập tức đưa ra quyết định “đổi đời” một người - Ảnh 5.

"Thợ xây" Vương nhận được sự trợ giúp từ đồng nghiệp Hạ Bình

Sau giờ nghỉ trưa rất ngắn, chủ tịch Vương được giao lát gạch sàn, liên tục mắc sai lầm khiến quản đốc mất kiên nhẫn, nói lần đầu tiên thấy một người làm kém như vậy. Vương Quân Cẩn chỉ biết xin lỗi, Hạ Bình vội vàng đến giúp đỡ thì “thợ mới” Vương mới xong việc để rời công trường. Trước khi tan làm, người quản đốc nghiêm nghị nói: “Anh Vương, nếu mai còn chậm như vậy thì tốt nhất đừng đến, tôi không chấp nhận người làm kém”.

Chủ tịch tài sản nghìn tỷ “giả nghèo” làm thợ xây, suýt bị đuổi việc ngay ngày đầu: Trở về công ty lập tức đưa ra quyết định “đổi đời” một người - Ảnh 6.

Vương Quân Cẩn thường xuyên bị quản đốc mắng, doạ sa thải trong ngày đầu làm

Người đồng nghiệp tốt bụng và bước ngoặt “đổi đời”

Lúc ra về, Hạ Bình hỏi Vương Quân Cẩn tối nay sẽ ở đâu, ông Vương đáp lại mới đến đây nên chưa tìm được chỗ ở. Người công nhân mời ông đến nhà ở lại vài ngày, hứa sẽ cùng đi tìm nhà khi có thời gian.

Gia đình Hạ Bình có mẹ già ngoài 80, 3 con và một người chị bệnh nặng nằm liệt giường. Gánh vác trách nhiệm nuôi gia đình, Hạ Bình cho biết mình phải làm nhiều công việc, bị bệnh cũng không dám nghỉ ngơi một ngày.

Nghèo khó là vậy nhưng Hạ Bình vẫn nhiệt tình giúp đỡ, trả tiền cơm trưa cho Vương Quân Cẩn nên chủ tịch Vương rất xúc động. Hết 3 ngày làm việc ở công trường, ông tìm cớ tạm biệt Hạ Bình, tiền lương cũng đưa hết cho người công nhân này.

Chủ tịch tài sản nghìn tỷ “giả nghèo” làm thợ xây, suýt bị đuổi việc ngay ngày đầu: Trở về công ty lập tức đưa ra quyết định “đổi đời” một người - Ảnh 7.
Chủ tịch tài sản nghìn tỷ “giả nghèo” làm thợ xây, suýt bị đuổi việc ngay ngày đầu: Trở về công ty lập tức đưa ra quyết định “đổi đời” một người - Ảnh 8.

Hoàn cảnh khó khăn và lòng tốt của người công nhân khiến chủ tịch Vương cảm động

Trở về Thượng Hải, Vương Quân Cẩn muốn làm gì đó để giúp đỡ những người đang gặp khó khăn nên triệu tập một cuộc họp, đưa ra dự án hỗ trợ lao động nghèo. Cái tên đứng đầu trong danh sách người được tập đoàn giúp đỡ chính là công nhân Hạ Bình.

Vương Quân Cẩn liên hệ với một chuyên gia từ một bệnh viện ở Thượng Hải và chịu hoàn toàn chi phí điều trị cho chị gái Hạ Bình, đồng thời giúp đỡ con gái Hạ Bình nhập học đại học cũng như tạo điều kiện để công việc của người thợ xây này có thu nhập ổn định hơn. Khi biết được “thợ mới” họ Vương hoá ra lại là một ông chủ giàu có, cả gia đình đều rất vui mừng và biết ơn Vương Quân Cẩn.

Chủ tịch tài sản nghìn tỷ “giả nghèo” làm thợ xây, suýt bị đuổi việc ngay ngày đầu: Trở về công ty lập tức đưa ra quyết định “đổi đời” một người - Ảnh 9.
Chủ tịch tài sản nghìn tỷ “giả nghèo” làm thợ xây, suýt bị đuổi việc ngay ngày đầu: Trở về công ty lập tức đưa ra quyết định “đổi đời” một người - Ảnh 10.

Hành động của ông chủ Vương nhận được sự ủng hộ lớn từ cộng đồng mạng đất nước tỷ dân bởi sự trợ giúp thiết thực cho người lao động đang gặp khó khăn. Tập đoàn của Vương Quân Cẩn sau đó cũng đầu tư cho các dự án giáo dục ở nông thôn, trao học bổng để học sinh nghèo có thể hoàn thành chương trình học của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại