Chủ tịch Quốc hội thăm, tặng quà cho các bệnh nhân ung thư

Lê Tuyết |

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị ngành y tế, bằng mọi nguồn lực hỗ trợ cho các bệnh nhân, đặc biệt những bệnh nhân là trẻ em.

Sáng 5/2, tại Hà Nội, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng và Báo Tuổi trẻ đã tổ chức “Chương trình Xuân yêu thương, Tết cho bệnh nhân ung thư”.

Chủ tịch Quốc hội thăm, tặng quà cho các bệnh nhân ung thư - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ xúc động khi tham dự "Chương trình Xuân yêu thương, Tết cho bệnh nhân ung thư".

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ xúc động được tham dự chương trình đầy ý nghĩa này khi chỉ còn 10 ngày nữa cả nước sẽ đón Tết cổ truyền của dân tộc; đồng thời đánh giá cao những hoạt động của Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng và các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã đồng hành cùng bệnh nhân, chia sẻ khó khăn để các bệnh nhân, đặc biệt là bệnh nhân ung thư có niềm tin vào cuộc sống.

“Tôi mong rằng, những chương trình có ý nghĩa như thế này sẽ tiếp tục được phát huy và đem đến niềm vui, hy vọng cho các bệnh nhân ung thư. Đặc biệt, những bệnh nhân ung thư là những em bé mắc bệnh hiểm nghèo.

Về phần mình, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, dành mọi nguồn lực và lãnh đạo, chỉ đạo đến lĩnh vực y tế chăm sóc, khám chữa bệnh cho nhân dân.

Trung ương cũng đã ra một nghị quyết để nâng cao nhận thức và hành động, cũng như tăng cường nguồn lực cho hoạt động của ngành y tế để làm tốt công tác khám, chữa bệnh, điều trị cho bệnh nhân nói chung trong đó có bệnh nhân ung thư nói riêng”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội thăm, tặng quà cho các bệnh nhân ung thư - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội tặng quà các bệnh nhi

Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, Chủ tịch Quốc hội gửi lời chúc lãnh đạo, cán bộ, nhân viên của Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư – Ngày mai tươi sáng, báo Tuổi trẻ và các cán bộ viên chức ngành y tế nói chung có nhiều sức khỏe để chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị ngành y tế, bằng nguồn lực của nhà nước đầu tư và huy động nguồn lực khác để hỗ trợ cho các bệnh nhân, đặc biệt quan tâm đến những bệnh nhân là trẻ em.

Tại đây, Chủ tịch Quốc hội đã tặng 100 suất quà cho các bệnh nhân nhi ung thư có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương.

Trong năm 2018, Chương trình Xuân yêu thương Tết cho bệnh nhân ung thư đã được khởi động vào ngày 27/1 tại Cung thiếu nhi Hà Nội, tặng quà cho 400 bệnh nhân nhi ung thư; tặng 110 suất quà cho bệnh nhân ung thư nghèo đang điều trị tại Khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh; tặng hơn 100 suất quà cho bệnh nhân ung thư đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh…

Bên cạnh đó, Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư – Ngày mai tươi sáng cũng sẽ tổ chức 20 “Chuyến xe yêu thương” đưa bệnh nhân về quê ăn tết vào các ngày 21 và 25 âm lịch.

Năm 2017, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương đã tiếp nhận từ các cá nhân, đơn vị từ thiện cho bệnh nhân. Tổng số đoàn từ thiện đã tiếp đón: 819 đoàn.

Số lượt người bệnh khó khăn được hỗ trợ kinh phí và quà tặng: 30.701 lượt. Hỗ trợ từ nguồn Quỹ Ngày mai tươi sáng cho 98 người bệnh nhân. Tổng giá trị từ thiện năm 2017 gần 15 tỷ đồng./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại