Chủ tịch Quảng Nam yêu cầu kiểm tra việc hút cát biển Cửa Đại bán ra Đà Nẵng

Đình Thức |

Theo phản ánh, cát biển ở Cửa Đại (TP Hội An, Quảng Nam) bị hút "lậu" rồi vận chuyển ra Đà Nẵng bán cho một công trình san lấp biển.

Ngày 23/3, ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết đang yêu cầu các đơn vị chức năng của tỉnh kiểm tra thông tin hút cát "lậu" ở biển Cửa Đại (TP Hội An) bán ra Đà Nẵng. Ông Thu cho hay vừa nhận được thông tin nên chưa có báo cáo cụ thể.

"Tỉnh đang cho kiểm tra sự việc và sẽ có báo cáo cụ thể. Nếu đúng như thông tin các báo nêu thì rất nghiêm trọng", ông Thu nói.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng cho biết không hề cấp phép cho dự án nào hút cát ra khỏi biển Cửa Đại. Tại biển Cửa Đại đang có 2 dự án nạo vét luồng lạch lấy cát bơm về bãi biển Cửa Đại để chống sạt lở.

Chủ tịch Quảng Nam yêu cầu kiểm tra việc hút cát biển Cửa Đại bán ra Đà Nẵng - Ảnh 1.

Biển Cửa Đại sạt lở cuốn trôi nhiều công trình, nhà cửa.

"Ai hút cát ở Cửa Đại đưa đi nơi khác bán là sai hoàn toàn. Đây là hành vi hút trộm cát", đại diện UBND tỉnh Quảng Nam cho hay.

Trước đó ngày 22/3, Đồn Biên phòng Cửa Đại đã tổ chức cuộc họp khẩn giữa lãnh đạo TP Hội An và các đơn vị có liên quan về thông tin phản ánh của người dân tình trạng "cát tặc" núp bóng dự án nạo vét luồng lạch Cửa Đại để hút trộm cát.

Thượng tá Trần Văn Ba, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa Đại, cho hay đơn vị này phát hiện các tàu hút cát trên biển cách cảng Cửa Đại khoảng 5 hải lý và thường hoạt động về đêm lúc 1-2h sáng.

Các tàu này tắt đèn để hút cát rất khó phát hiện. Khi tàu của ngư dân tiến lại gần thì các tàu này di chuyển bỏ đi. Tuy nhiên, khi biên phòng điều tàu ra kiểm tra thì không phát hiện được việc này.

Thượng tá Ba cho biết hiện lực lượng biên phòng vẫn tiếp tục tuần tra, kiểm soát, xác minh và xử lý các trường hợp mà ngư dân phản ánh.

Theo tìm hiểu của PV, một số tàu của các đơn vị tham gia dự án nạo vét luồng lạch Cửa Đại lợi dụng giấy phép dự án để hút trộm cát vào ban ngày. Vào ban đêm, các tàu này chở cát ra Đà Nẵng bán cho một dự án đô thị lấn biển đang được triển khai.

Trước đó từ năm 2013, biển Cửa Đại bị sạt lở nghiêm trọng, lấn sâu vào bờ. Sạt lở biển khiến nhiều khách sạn, resort bị cuốn trôi xuống biển.

UBND tỉnh Quảng Nam và Bộ Giao thông vận tải đã có nhiều biện pháp để cứu biển Cửa Đại tốn hàng chục tỉ đồng.

Chủ tịch Quảng Nam yêu cầu kiểm tra việc hút cát biển Cửa Đại bán ra Đà Nẵng - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Sự, ông Lê Trí Thanh cùng "lạy cát". Ảnh: Trần Tuấn

Đến tháng 2/2017, biển Cửa Đại bắt đầu được bồi lấp trở lại. Ông Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cùng ông Nguyễn Sự, Nguyên Bí thư Thành ủy TP Hội An, đã làm lễ cúng cát quay trở về. 

Tuy nhiên, người dân Hội An chưa kịp vui mừng vì bãi biển Cửa Đại được tái bồi lấp thì xảy ra thông tin về việc hút trộm cát để bán ra Đà Nẵng.

Theo ông Nguyễn Sự, việc hút cát ở biển Cửa Đại sẽ gây ra tình trạng sạt lở trở lại ở bãi biển và nguy cơ vô cùng khó lường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại