Chủ tịch nước trao quyết định thăng quân hàm Thượng tướng và Phó Đô đốc cho sỹ quan cấp cao QĐND Việt Nam

Nguyễn Bằng |

Chiều 16/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam đã trao Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho đồng chí Phạm Hồng Hương, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam và Quyết định thăng quân hàm Phó Đô Đốc Hải quân cho đồng chí Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng Hải Quân.

Dự buổi lễ có Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; các đại biểu thuộc các Ủy ban của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ và các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng…

Chủ tịch nước trao quyết định thăng quân hàm Thượng tướng và Phó Đô đốc cho sỹ quan cấp cao QĐND Việt Nam - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc mừng các sỹ quan cấp cao QĐND Việt Nam được thăng quân hàm cấp Thượng tướng, Phó Đô đốc; đồng thời nêu rõ, đây là niềm vinh dự, tự hào đối với cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân cũng như cá nhân, gia đình và quê hương mỗi đồng chí.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, các đồng chí được thăng quân hàm cấp Thượng tướng, Phó Đô đốc hôm nay là những sĩ quan ưu tú được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng, trao giữ các cương vị, trọng trách trong lãnh đạo, chỉ huy quân đội; trên các cương vị công tác, trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, các đồng chí cũng thể hiện rõ là những cán bộ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, luôn mang hết tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác, hoàn thành xuất sắc mọi chức trách, nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu, các đồng chí được thăng quân hàm Thượng tướng, Phó Đô đốc hôm nay cần tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, là chỗ dựa vững chắc, tin tưởng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đề nghị, các đồng chí được thăng hàm cấp tướng hôm nay cần chủ động, nhạy bén, nắm chắc tình hình để tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những chủ trương, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ XHCN; giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình để xây dựng, phát triển đất nước…

Chủ tịch nước trao quyết định thăng quân hàm Thượng tướng và Phó Đô đốc cho sỹ quan cấp cao QĐND Việt Nam - Ảnh 2.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch tặng hoa chúc mừng Thượng tướng Phạm Hồng Hương và Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam.

Chủ tịch nước trao quyết định thăng quân hàm Thượng tướng và Phó Đô đốc cho sỹ quan cấp cao QĐND Việt Nam - Ảnh 3.

Thượng tướng Phan Văn Giang tặng hoa chúc mừng Thượng tướng Phạm Hồng Hương và Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam.

Thay mặt các tướng lĩnh được thăng quân hàm, Thượng tướng Phạm Hồng Hương bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các Bộ, Ban, ngành, các tầng lớp nhân dân đã thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các đồng chí có cơ hội phấn đấu, trưởng thành.

Thượng tướng Thượng tướng Phạm Hồng Hương khẳng định, các sĩ quan được thăng quân hàm đợt này luôn xác định nỗ lực, phấn đấu, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, là chỗ dựa vững chắc, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại