Chủ tịch Liên đoàn điền kinh Thái Lan từ chức vì thất bại ở Asiad 19

A Phi |

Chủ tịch Liên đoàn điền kinh Thái Lan, Sant Sarutanond đã đệ đơn xin từ chức, đồng thời viết tâm thư xin lỗi người hâm mộ sau thất bại của đội tuyển nước này tại Asiad 19.

Chủ tịch Liên đoàn điền kinh Thái Lan từ chức vì thất bại ở Asiad 19 - Ảnh 1.

Ông Sant Sarutanond xin từ chức sau thất bại của điền kinh Thái Lan ở Asiad 19

Tại Asiad 18, điền kinh Thái Lan gây tiếng vang với 3 huy chương bạc, 2 huy chương đồng. Đến Asiad 19, họ đặt mục tiêu giành vàng với sự xuất hiện của thần đồng Puripol Boonson. Tuy nhiên, Thái Lan không thể cải thiện thành tích mà còn đi thụt lùi.

Sau các ngày tranh tài vừa qua, tuyển điền kinh Thái Lan chỉ giành được 2 huy chương bạc ở nội dung chạy 100m nam của Puripol Boonson và chạy tiếp sức 4x100m nữ. Puripol Boonson phải bỏ cuộc ở nội dung chạy 200m nam vì lo ngại chấn thương. Sau đó, thần đồng 17 tuổi này cũng không thể giúp đội chạy tiếp sức 4x100m nam Thái Lan giành huy chương.

Đến hôm nay, Chủ tịch Liên đoàn điền kinh Thái Lan, Sant Sarutanond đã lên tiếng xin từ chức và thúc giục liên đoàn họp khẩn để tìm người thay thế phù hợp hơn.

Ông Sant Sarutanond là tướng công an tại Thái Lan. Ông được bầu làm chủ tịch Liên đoàn điền kinh nước này từ năm 2012 sau 10 năm làm phó chủ tịch. Tính tổng cộng, ông Sant Sarutanond đã có hơn 23 năm gắn bó với điền kinh Thái Lan.

“Tôi chịu trách nhiệm về sự thất vọng của người dân Thái Lan trên khắp đất nước”, ông Sant Sarutanond chia sẻ trong tâm thư trên trang cá nhân. “Tôi xin từ chức khỏi vị trí chủ tịch liên đoàn và yêu cầu mọi người trong liên đoàn bầu chọn chủ tịch mới càng sớm càng tốt. Tôi cũng xin rút lui khỏi ủy ban Olympic Thái Lan”.

Bên cạnh đó, Sant Sarutanond nhấn mạnh ông đến Hàng Châu xem Asiad và cổ vũ các vận động viên Thái Lan bằng tiền cá nhân, qua đó đáp trả những lời chỉ trích cho rằng ông sử dụng sai tiền quỹ của liên đoàn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại