*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trong khi Mỹ ủng hộ ứng cử viên người Hàn Quốc Kim Jong Yang vào chiếc ghế Chủ tịch Interpol đang bỏ trống để cạnh tranh với ứng cử viên Alexander Prokopchuk của Nga thì Mátxcơva lại đưa ra cáo buộc nặng nề với Washington.
Các thượng nghị sĩ Mỹ đang ra sức phản đối ứng viên của Nga trở thành lãnh đạo của Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol), đồng thời thúc giục các nước không bỏ phiếu cho ông này. Điện Kremlin đã ngay lập tức gọi đây là sự can thiệp và chính trị hóa Interpol.
Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng hôm 10/10 cho biết Bắc Kinh không nắm được các thông tin liên quan tới tuyên bố của vợ cựu chủ tịch Interpol Mạnh Hoành Vĩ rằng bà từng bị đe dọa.
"Chồng tôi mất tích trong một thời gian dài và không ai cho tôi biết thông tin về ông ấy. Chuyện này ngày càng xảy ra nhiều ở Trung Quốc", vợ ông Mạnh Hoành Vĩ nói.
Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Triệu Khắc Chí khẳng định, cần loại bỏ triệt để ảnh hưởng nguy hại của "hổ lớn" Chu Vĩnh Khang trong hệ thống công an nước này.
Tháng 11.2016, ông Mạnh Hoành Vĩ trở thành Chủ tịch Interpol đầu tiên người Trung Quốc.
Đã có một số sự khác biệt trong vụ bắt giữ Chủ tịch Interpol Mạnh Hoành Vĩ, từng là cấp dưới của Chu Vĩnh Khang với các "hổ lớn" khác tại Trung Quốc.
Theo Reuters, Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) ngày 5/10 cho biết họ đã nắm được thông tin về việc Chủ tịch Interpol Mạnh Hoành Vĩ "nghi bị mất tích" tại Trung Quốc, đồng thời cho rằng đây là vấn đề đối với các cơ quan chức năng liên quan ở cả Pháp và Trung Quốc.
Một quan chức Pháp cho biết, ông Mạnh đã tới Trung Quốc vào cuối tháng 9 và từ đó không biết được thêm tin gì của ông.
Theo Sputniknews, truyền thông Pháp ngày 5/10 cho biết, giới chức nước này đã mở một cuộc điều tra liên quan đến vụ Chủ tịch Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) Mạnh Hoành Vĩ mất tích tại Trung Quốc.