Chủ tịch huyện Phú Quốc yêu cầu công an làm việc với người đăng facebook về bạch tuộc cực độc

Gia Hân |

Hình ảnh con bạch tuộc có nhiều đốm trên thân kèm thông tin về độc tố của loài này được chia sẻ trên mạng xã hội khiến người dân Phú Quốc lo lắng.

Ngày 13/11, ông Mai Văn Huỳnh, Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết đã yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ động cơ của người đăng facebook có nội dung thất thiệt về con bạch tuộc cực độc.

"Đây là thông tin thất thiệt gây hoang mang dư luận. Tôi đã chỉ đạo cơ quan công an làm việc với người đăng thông tin không chính xác trên facebook", ông Huỳnh nói.

Chủ tịch huyện Phú Quốc yêu cầu công an làm việc với người đăng facebook về bạch tuộc cực độc - Ảnh 1.

Hình ảnh trên Facebook Cộng Đồng Phú Quốc.

Vụ việc xảy ra vào cuối tuần trước khi một thành viên của facebook Cộng Đồng Phú Quốc đăng hình ảnh con bạch tuộc có nhiều đốm trên thân, kèm thông tin: "Anh chị em nào ở Phú Quốc hay ai có ý định đi Phú Quốc hãy đề phòng loài mực loang này nhé. Cực kỳ nguy hiểm bởi vì nó cắn khoảng 20 phút sau là tử vong. Còn ăn vô thì ngộ độc đến bác sĩ cũng phải bó tay".

Thông tin trên lập tức gây sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều bình luận tỏ ra lo lắng vì không biết thực hư ra sao, nhất là du khách đến Phú Quốc tắm biển.

Theo lãnh đạo Ban Quản lý khu bảo tồn biển Phú Quốc, hình ảnh trên facebook là loài bạch tuộc đốm xanh, có độc tính cao, thường gặp ở một số tỉnh miền Trung chứ không có ở Phú Quốc.

Quá trình kiểm tra thông tin về con bạch tuộc trên facebook, Ban Quản lý khu bảo tồn biển Phú Quốc thấy có dòng chữ "dinuocngoai.com.vn". Do đó, có khả năng hình ảnh và thông tin đăng trên facebook Cộng Đồng Phú Quốc là lấy từ trang web này rồi thêm thông điệp cho rằng, bạch tuộc đốm xanh xuất hiện ở Phú Quốc, chứ thực tế không có.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại