Chủ tịch huyện bất ngờ xin nghỉ việc, khẳng định "không có tác động nào"

T.Công |

Ông Trần Gia Bằng, Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2016 - 2021 có đơn xin nghỉ việc vì lý do sức khỏe.

Ông Trần Gia Bằng khẳng định trên báo Dân Việt, "không có tác động nào" tới việc ông xin nghỉ việc trong khi đang là Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc. Ông cảm thấy thanh thản với quyết định này.

"Tỉnh đang tiếp thu và xử lý đơn. Ông Bằng xin nghỉ vì lý do sức khỏe, cái đó là nguyện vọng cá nhân thì tỉnh cũng đồng ý", ông Hoàng Văn Toàn (Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Phúc) nói với báo Dân Việt như vậy, đồng thời cho biết tỉnh đã có người thay thế ông Bằng.

Trước đó, sự việc một Phó Chủ tịch xã xin nghỉ việc ở huyện Núi Thành, Quảng Nam được dư luận khá quan tâm. Người xin nghỉ chức Phó Chủ tịch UBND xã Tam Anh Nam là ông Nguyễn Văn Khoa (51 tuổi).

Lý do nghỉ theo ông Khoa là ông không đủ năng lực giải quyết công việc, nếu cứ tiếp tục giữ chức thì sẽ làm ảnh hưởng đến lợi ích của người dân.

Ông Khoa chia sẻ trên báo Người lao động, sau khi "từ quan" thì ông ở nhà làm ruộng, nuôi tôm, cuộc sống khá nhẹ nhàng, thoải mái.

Ở Hải Phòng, sáng 17/11, Chánh văn phòng UBND huyện Vĩnh Bảo cũng xác nhận thông tin ông Phạm Văn Tốt (55 tuổi, Chủ tịch UBND xã Thắng Thủy, huyện Vĩnh Bảo) làm đơn xin từ chức để chuyển sang làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã.

"Chuyện cũng không có gì to tát cả. Năm nay tôi 55 tuổi rồi, sức khỏe yếu, sợ không làm tốt nhiệm vụ Chủ tịch UBND xã, nên xin nghỉ cho anh em trẻ hơn thay.

Tuổi tôi phù hợp với công tác mặt trận hơn, nên xin với tổ chức sắp xếp giúp", ông Tốt chia sẻ trên báo Thanh niên.

>> Xem thêm clip: Hàng loạt vụ đạn bay lạc ở Vĩnh Phúc khiến người dân hoang mang.

Hàng loạt vụ đạn bay lạc ở Vĩnh Phúc khiến người dân hoang mang.(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại