Chủ tịch Đà Nẵng: Trước đây ai cũng ao ước thắp sáng Sơn Trà như Hồng Kông

Đình Thức |

Đà Nẵng sẽ làm việc với các nhà đầu tư để xem xét có bao nhiêu dự án bị thu hồi, bao nhiêu bị cắt giảm, bị điều chỉnh, quy định kiến trúc làm sao để bảo đảm không xâm hại Sơn Trà.

Ngày 7/7, kỳ họp thứ 4 HĐND TP Đà Nẵng khóa IX tiếp tục với phiên chất vấn tại nghị trường. Các đại biểu đã có nhiều ý kiến về các vấn đề nóng như quản lý thông tin, quy hoạch bán đảo Sơn Trà.

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã có những trả lời chất vấn của các đại biểu về vấn đề quy hoạch bán đảo Sơn Trà.

Theo ông Thơ, ngay khi báo chí phản ánh về Sơn Trà, chính quyền TP Đà Nẵng cũng nhanh chóng thể hiện quan điểm của mình. Từ tháng 4/2017, Đà Nẵng đã đề nghị Chính phủ cho phép rà soát các quy hoạch trên bán đảo Sơn Trà. Đến ngày 30/5, Đảng bộ, UBND TP Đà Nẵng đã xử lý vấn đề Sơn Trà một cách đúng quy định.

"Quan điểm của Đà Nẵng là tiếp tục nghiên cứu thực hiện phát triển kinh tế kết hợp với quốc phòng, gìn giữ bảo vệ sự vô giá của bán đảo Sơn Trà, đồng thời có tính toán đến việc quản lý bán đảo Sơn Trà theo cơ chế đặc thù.

Nhân dân và Đảng bộ, Chính quyền mong muốn bảo tồn, gìn giữ những giá trị tự nhiên có một trong 2 của Sơn Trà", Chủ tịch Đà Nẵng nói.

Chủ tịch Đà Nẵng: Trước đây ai cũng ao ước thắp sáng Sơn Trà như Hồng Kông - Ảnh 1.

Một góc bán đảo Sơn Trà, nơi đang thu hút dư luận vì bản quy hoạch phát triển du lịch

Ông Thơ cũng cho biết, Đà Nẵng sẽ có báo cáo chính thức gửi Thủ tướng Chính phủ về vấn đề quy hoạch bán đảo Sơn Trà vào ngày 30/8 tới đây.

Theo ông Thơ, quan điểm, cách nghĩ, cách nhìn về bảo tồn Sơn Trà trước đây và bây giờ đã có sự thay đổi, khác biệt nhau rất lớn.

"Khoảng 10 hay 5 năm trước chúng ta còn nặng về tư duy khai thác lợi thế của Sơn Trà phát triển kinh tế.

Ai cũng ao ước thắp sáng Sơn Trà như Hồng Kông. Chúng ta cũng đã có những động thái tập trung kêu gọi thu hút đầu tư nên mới có chuyện có nhiều dự án trên Sơn Trà như hiện nay.

Bây giờ qua quá trình phát triển đô thị cùng với tư duy nhận thức cũng tiến bộ hơn khi nhìn nhận lại vấn đề Sơn Trà. Người dân cũng như cán bộ có quan điểm thay đổi, hướng về việc gìn giữ bảo tồn giá trị tự nhiên, môi trường, đa dạng sinh học, sinh thái", ông Thơ nhận định.

Chủ tịch Đà Nẵng: Trước đây ai cũng ao ước thắp sáng Sơn Trà như Hồng Kông - Ảnh 2.

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết trước đây ai cũng muốn Sơn Trà như Hồng Kông

Chủ tịch Đà Nẵng cũng cho biết, chính quyền Đà Nẵng nhận thức rất rõ về vấn đề này nên ngay từ khi cuối năm 2015, đầu năm 2016 thiệp chúc Tết của lãnh đạo thành phố đã có hình ảnh Voọc chà vá chân nâu, có chú thích loài linh trưởng quý hiểm này.

"Chúng ta phải thừa nhận rằng những toà nhà cao tầng rất nhiều tiền nhưng có thể làm nên được. Trong khi đó, nếu để mất đi những giá trị độc đáo của bán đảo Sơn Trà thì chúng ta khó có thể tái tạo lại được", ông Thơ nói.

Người đứng đầu chính quyền Đà Nẵng cũng cho biết đang tìm mọi cách để xử lý một cách phù hợp nhất làm sao để các loại hình phát triển du lịch trên bán đảo Sơn Trà không dẫn đến sự suy thoái những giá trị tự nhiên, đa dạng sinh học, giữ nét độc đáo của Sơn Trà.

Hàng chục dự án trên núi Sơn Trà đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, một số đã triển khai, một số khác đang hoặc chưa triển khai. Tất các các dự án này đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với chính quyền, đã có sổ đỏ…

Chủ tịch Đà Nẵng: Trước đây ai cũng ao ước thắp sáng Sơn Trà như Hồng Kông - Ảnh 3.

Các dự án trên núi Sơn Trà sẽ được xem xét, rà soát

"Chúng ta phải làm thật nhanh để làm việc với họ, bao nhiêu dự án bị thu hồi bao nhiêu bị cắt giảm, bị điều chỉnh, mật độ thế nào, quy định kiến trúc làm sao để bảo đảm không xâm hại Sơn Trà.

Vấn đề lớn nhất của bán đảo Sơn Trà là phải giải quyết quyền lợi của nhà đầu tư, phải trả lời dứt khoát với họ. Đây là một thách thức rất lớn bởi nguồn lực của thành phố để bồi thường cho các nhà đầu tư là không nhỏ tí nào.

Chính quyền là của người dân, đáp ứng nguyện vọng của người dân nhưng cũng phải tính toán trên cơ sở khoa học để có quyết định đúng", Chủ tịch Đà Nẵng nói.

Ông Thơ cũng cho biết chính quyền Đà Nẵng có đầy đủ trách nhiệm và năng lực để giải quyết vấn đề bán đảo Sơn Trà mà có sự đồng thuận lớn trong nhân dân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại