Chủ tịch CLB Sài Gòn: Thật buồn cười cho phát biểu của HLV Thanh Hóa

Khắc Vũ |

Theo Chủ tịch Nguyễn Giang Đông của CLB Sài Gòn thì bức xúc của HLV Petrovic đến từ việc Thanh Hoá chưa được trọng tài thổi cho những quả 11m.

Trước Than Quảng Ninh, những sai lầm cá nhân của thủ môn Thanh Thắng và trung vệ Danny Van Bakel đã khiến cho Thanh Hoá nhận lấy trận thua muối mặt 3-4. Thế nhưng khá bất ngờ khi HLV Petrovic lại không hề trách các học trò của mình. Ông thầy từng có mặt ở Champion League lại quay sang chỉ trích trọng tài và BTC V-League.

"Sang năm trước khi khai mạc giải VPF nên công bố trước đội vô địch để các đội còn lại biết mà tranh chấp vị trí thứ hai", HLV Petrovic phát biểu sau khi trận đấu giữa Than Quảng Ninh và Thanh Hoá kết thúc.

Trước phát biểu có phần hơi lố của vị thuyền trưởng người Bosnia & Herzegovina, Chủ tịch CLB Sài Gòn ông Nguyễn Giang Đông bày tỏ sự không đồng tình và cho rằng: "HLV Petrovic dỗi và phát biểu như vậy là vì Thanh Hoá 22 vòng rồi chưa được hưởng 11m.

Thật sự không hiểu ông ấy nghĩ gì mà lại đi phát biểu như vậy, hơi buồn cười khi ông ta đến từ một nền bóng đá phát triển hơn rất nhiều. Tôi không nghĩ một người vừa đến Việt Nam làm việc chưa được một năm lại có những phát ngôn như thế này".

Điểm lại, thời gian qua HLV Petrovic đã đưa ra nhiều phát ngôn thiếu kiềm chế. Ở vòng 21, khi Thanh Hoá bị Hà Nội cầm hoà 3-3 bằng bàn gỡ ở phút 90+3 của Văn Quyết được thực hiện từ chấm 11m, HLV Petrovic phát biểu: "Hà Nội được hưởng quả 11m vì họ là đội bóng lớn".

Tại vòng 10, cũng ở trận đấu giữa Hà Nội và Thanh Hoá trên sân Hàng Đẫy, HLV Petrovic phản ứng khá gay gắt với trợ lý trọng tài Phạm Mạnh Long vì cho rằng bàn thắng của Bật Hiếu ở phút 89 là hợp lệ.

Chúng tôi sẽ tiếp tục liên hệ với lãnh đạo VPF và thông tin tới độc giả các diễn biến mới nhất quanh vụ việc.

Than Quảng Ninh giành chiến thắng đầy kịch tính trước FLC Thanh Hóa

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại