Chủ quán cà phê "bật đèn xanh" cho tiếp viên bán dâm 4-5 lượt/ngày

Nguyễn Song |

Mỗi khi có "thượng đế" muốn vui vẻ, chủ quán cà phê đều giới thiệu cho các tiếp viên đi bán dâm giá 300.000 đồng/lượt. Mỗi ngày các cô tiếp từ 4-5 khách.

Cơ quan công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long cho biết mới tổ chức kiểm tra các nhà trọ trên địa bàn huyện và bắt quả tang 2 nữ tiếp viên của quán cà phê đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Cụ thể, tối ngày 2/12, Đội kiểm tra liên ngành về phòng chống tệ nạn mại dâm đã kết hợp cùng lực lượng cảnh sát hình sự tỉnh Vĩnh Long kiểm tra nhà trọ Minh Phương ở xã Tân Hạnh và phát hiện 2 cặp nam nữ đang mua bán dâm.

Qua điều tra nhanh tại chỗ, 2 cô gái khai nhận là tiếp viên của một quán cà phê trên địa bàn xã.

Nữ tiếp viên này cho biết, chủ quán nơi các cô làm việc đã "bật đèn xanh" để khi khách uống nước có nhu cầu mua dâm thì cho tiếp viên phục vụ. Mỗi lần "đi khách" các cô được 300.000 đồng và trích lại cho chủ quán 30.000 đồng phí. Mỗi ngày một tiếp viên thường thực hiện hành vi bán dâm khoảng 4-5 lần.

Hành vi cho nhân viên quán đi phục vụ khách xảy ra ở khá nhiều quán cà phê.

Chủ quán cà phê bật đèn xanh cho tiếp viên bán dâm 4-5 lượt/ngày - Ảnh 1.

Khi khách có nhu cầu, chủ quán tạo điều kiện cho nhân viên bán dâm (Ảnh minh họa)

Trước đó, ngày 4/11, Công an TP Thủ Dầu Một, Bình Dương cũng đã bắt tạm giữ Nguyễn Thị Hương (32 tuổi) về hành vi Môi giới mại dâm.

Chiều hôm trước, cảnh sát kiểm tra hành chính quán cà phê do Hương làm chủ ở phường Phú Lợi, bắt quả tang hai cặp nam nữ đang mua bán dâm.

Hương khai nhận đã mở quán cà phê được gần một tháng. Hàng ngày, ngoài bán nước, cô ta còn cho nhân viên kích dục và bán dâm cho khách, với giá 150.000 - 300.000 đồng. Trong đó Hương lấy 60.000 đồng.

Tại Cần Thơ, tối 29/10, công an thành phố này cũng ập vào kiểm tra nhà trọ Kim Tuyền do bà Nguyễn Thị Sội (SN 1969, ngụ phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn) làm chủ và Mai Thị Kim Tuyến (SN 1982) làm quản lý.

Tại đây, lực lượng bắt quả tang tại 6 phòng có 6 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Cùng thời gian này, cách nhà trọ Kim Tuyền khoảng 200 m, một tổ công tác khác cũng đã bất ngờ ập vào nhà trọ Dư Ngọc có địa chỉ tại ấp Thới Hòa B, (phường Long Hưng, quận Ô Môn) cũng bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Chủ quán cà phê bật đèn xanh cho tiếp viên bán dâm 4-5 lượt/ngày - Ảnh 2.

Công an kiểm tra các dãy nhà trọ nơi các cô gái bán dâm (Ảnh: Vietnamnet)

Được biết các gái bán dâm có tuổi đời từ 18 - 50, quê ở TP Cần Thơ và An Giang.

Họ khai nhận là tiếp viên của các quán cà phê ở khu vực gần đó, khi khách đến uống cà phê có nhu cầu "vui vẻ", sau khi thỏa thuận giá cả sẽ đưa đến hai nhà trọ nói trên để bán dâm.

Mỗi lượt đi khách là 250.000 đồng, gái bán dâm phải chi cho chủ quán cà phê 20.000 đồng, tiền nhà trọ 30.000 đồng.

Phá “động” mại dâm trá hình của thầy giáo miền Tây (Nguồn: ANTV)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại