Chủ nhà Nga phá bỏ rào cản lịch sử, trao nhiệm vụ đặc biệt cho 14 nữ sinh tại World Cup

Lupo |

14 nữ sinh từ Agryz, một thị trấn nhỏ cách Moscow tới 800km, đã được lựa chọn cho một vinh dự đặc biệt

Trước khi World Cup khởi tranh, LĐBĐ Nga đã tổ chức một cuộc thi với giảm khảo là các tuyển thủ quốc gia. Họ có nhiệm vụ chọn ra nhóm thiếu niên đảm nhận nhiệm vụ nhặt và tiếp bóng cho các cầu thủ trong trận khai mạc World Cup. Vinh dự thuộc về nhóm 14 nữ sinh thuộc một đội bóng tại thị trấn Agryz.

Theo truyền thống, nhiệm vụ này thường dành cho các nam cầu thủ trẻ. Mọi thành viên đều phải tập trung theo dõi trận đấu, quan sát và phản ứng thật nhanh để làm sao cho trái bóng trở lại cuộc chơi sớm nhất có thể. Vì thế, công việc này đòi hỏi sức khỏe tốt.

Chủ nhà Nga phá bỏ rào cản lịch sử, trao nhiệm vụ đặc biệt cho 14 nữ sinh tại World Cup - Ảnh 1.

Nhóm nữ cầu thủ được làm nhiệm vụ trong trận khai mạc World Cup 2018.

Việc chủ nhà Nga trao công việc này cho nhóm cầu thủ nữ được coi như thông điệp về bình đẳng giới. Yulia Shustova, nhóm trưởng của nhóm nữ sinh, bày tỏ sự tự hào: "Tất cả chúng em đều hét lên sung sướng khi nghe tin nhóm mình được chọn. Mơ ước của mọi cầu thủ là được góp mặt trong một trận đấu World Cup. Niềm vui này thật khó diễn tả bằng lời".

Một thành viên khác tên Daria Vasilyeva chia sẻ: "Chúng em muốn chứng minh phụ nữ không phải phái yếu và có thể cạnh tranh với nam giới ở mọi việc".

Nhóm 14 nữ sinh đã có một buổi tập luyện các động tác đón bóng và đưa bóng cho các cầu thủ tham dự trận đấu. Họ sẽ góp mặt trong cuộc đọ sức giữa chủ nhà Nga và Saudi Arabia vào 22h00 ngày mai 14/6 (giờ Việt Nam).


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại