Chủ nhà Campuchia "chơi lớn", ra quyết định hiếm thấy để cả Đông Nam Á "ấm lòng"

Đoàn Dự |

Công tác tổ chức của chủ nhà Campuchia tại SEA Games 32 chưa rõ sẽ tiến hành thực tế như thế nào nhưng trước khi giải đấu diễn ra, họ vừa khiến cả Đông Nam Á cảm thấy ấm áp.

Trong cuộc họp đặc biệt ngày hôm qua, 18/4, với các lãnh đạo quốc gia Campuchia, Tổng thư ký Ủy ban Quốc gia CAMSOC-CAMAPGOC, ông Vath Chamroeun cho biết sẽ miễn phí hoàn toàn chỗ ăn, ở cho các đoàn dự SEA Games 32.

Thông thường, các đoàn Đông Nam Á sẽ phải chi trả mức phí lên tới 50 USD/ngày/người cho việc ăn, ở mỗi khi dự SEA Games. Với những đoàn có đông VĐV, đây cũng là một con số khổng lồ.

Tuy nhiên, chủ nhà Campuchia muốn "mang sự ấm áp" tới cho cả Đông Nam Á nên đã đưa ra quyết định "chơi lớn" đầy bất ngờ này. Điều này sẽ được chủ nhà Campuchia áp dụng ở cả SEA Games lẫn ASEAN Para Games năm nay.

Campuchia rất muốn trong lần đầu tiên đăng cai SEA Games, sẽ để lại được dấu ấn tốt đẹp với bạn bè trong khu vực.

Chủ nhà Campuchia chơi lớn, ra quyết định hiếm thấy để cả Đông Nam Á ấm lòng - Ảnh 1.

Tổng thư ký Ủy ban Quốc gia CAMSOC-CAMAPGOC, ông Vath Chamroeun

Cũng trong cuộc họp này, chủ nhà Campuchia dành nhiều thời gian để bàn bạc về các kế hoạch tổ chức SEA Games, ASEAN Para Games, với các ưu tiên như phải hoành tráng, sạch sẽ và đảm bảo an toàn.

Trước đó, công tác tổ chức SEA Games 32 từng gây tranh cãi khi chủ nhà Campuchia muốn bán bản quyền truyền hình với giá cao. Bốn nước bao gồm Việt Nam (VTV Cab), Singapore, Indonesia và Malaysia đã chi tiền mua bản quyền (mức giá lên tới 800.000 USD, tương đương 19 tỷ đồng). Trong khi ở các kỳ SEA Games trước đó, các nước chủ nhà gần như đều "cho không" phí bản quyền khi bán với các mức giá tượng trưng vài nghìn USD.

Sau đấy, Thủ tướng Campuchia, ông Hun Sen đã ra chỉ thị gấp, cho miễn phí bản quyền truyền hình của SEA Games 32. Các nước từng chi tiền mua bản quyền cũng được trả lại chi phí.

Có thể thấy cho tới lúc này, tâm thế của Campuchia khi tổ chức SEA Games 32 đang liên tục thay đổi tích cực, hướng về mục tiêu chính là cống hiến một sự kiện thể thao tốt đẹp cho khu vực Đông Nam Á.

Hy vọng tới đây, SEA Games 32 sẽ diễn ra thật tốt đẹp, là sân chơi công bằng cho các VĐV của cả khu vực.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại