Chủ dự án bãi đỗ xe thừa nhận san ủi lăng mộ, xin lỗi dòng tộc Nguyễn Phước

Minh Tú |

Theo ông Tôn Thất Giáp, đại diện Hội đồng Nguyễn Phước Tộc, phía chủ đầu tư dự án đã thừa nhận việc làm sai trái của mình và xin lỗi bà con Hội đồng Nguyễn Phước Tộc.

Chiều 26/6, Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thừa Thiên - Huế đã làm việc với Công ty TNHH Chuỗi Giá Trị và Hội đồng Nguyễn Phước Tộc, làm rõ sự việc chủ đầu tư dự án bãi đỗ xe khách tham quan lăng vua Tự Đức và vua Đồng Khánh cày xới lăng mộ vợ vua nhà Nguyễn.

Tờ Zing.vn đưa tin, theo ông Tôn Thất Giáp, đại diện Hội đồng Nguyễn Phước Tộc, phía chủ đầu tư dự án đã thừa nhận việc làm sai trái của mình và xin lỗi bà con Hội đồng Nguyễn Phước Tộc.

Đồng thời, công ty này cũng hứa sẽ đền bù, lăng sẽ được xây dựng lại theo bản vẽ của di tích dưới sự chỉ đạo của tộc Nguyễn Phước.

Chủ dự án bãi đỗ xe thừa nhận san ủi lăng mộ, xin lỗi dòng tộc Nguyễn Phước - Ảnh 1.

Hiện trường nơi tìm thấy bia mộ cổ. (Ảnh: Báo Người Lao động)

Ở một diễn biến khác, cũng trong ngày 26/6, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế khẳng định, đơn vị này chưa bàn giao mặt bằng cho Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Chuỗi Giá Trị - chủ đầu tư dự án Bãi đậu xe khách tham quan lăng Tự Đức - Đồng Khánh.

Về ngôi mộ cổ bị san ủi, tờ VTC News dẫn lời ông Nguyễn Anh Tuấn khẳng định rằng, trong quá trình kiểm kê, đơn vị đã phối hợp với UBND phường Thủy Xuân (TP Huế) và chủ đầu tư tiến hành kiểm kê trên thực địa toàn bộ phạm vi thực hiện dự án và không có lăng mộ nào như báo chí phản ánh.

"Cán bộ của trung tâm đã trực tiếp đi thực địa khi tiến hành kiểm kê. Có thể do mộ lâu năm đã tàn lụi, nằm dưới đất nên không biết để kiểm kê...", ông Tuấn nói.

Về sự việc này, tờ Zing.vn dẫn lời của ông Nguyễn Văn Hà, Chánh Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thừa Thiên - Huế: "Khi phát hiện tấm bia, chúng tôi đã yêu cầu giữ lại và khoanh vùng hiện trường để cơ quan chức năng xác minh làm rõ".

Theo ông Hà, dù đây không phải là di tích đã được công nhận nhưng chủ đầu tư phải có cách ứng xử văn hóa, đúng pháp luật.

Trước đó, theo khảo sát của báo chí cho thấy, một doanh nghiệp dùng máy xúc san phẳng một phần quả đồi nằm ven con đường vào lăng Tự Đức (thuộc khu vực 3, phường Thủy Xuân, thành phố Huế).

Chiều 24/6, sau hơn 2 ngày tìm kiếm, bà con trong dòng họ Nguyễn Phước Tộc đã tìm thấy tấm bia cổ có khắc chữ Hán nghi là bia mộ của vợ vua Tự Đức, tại khu vực đang bị san phẳng.

Tấm bia rộng có chiều dài khoảng 32 cm; dài 67 cm; dày 10 cm; phía trên có khắc dòng chữ Hán: ("Tiền triều tài nhân cửu giai Lê Thị thụy Thục Thuận chi mộ"). Tạm dịch: "Mộ của bà Tài Nhân họ Lê, thụy là Thục Thuận".

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại