Chủ đầu tư "siêu máy bơm" chống ngập: Tôi rất mệt mỏi khi phải tạm ngưng hoạt động

T.N |

Phía Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung cho biết đã thực hiện chống ngập qua gần 2 mùa mưa, nhưng vẫn chưa được thông báo về giá thuê dịch vụ.

Đại diện Công ty CP Tập đoàn Công nghiệp Quang (chủ của "siêu máy bơm" chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, TP.HCM) mới đây cho biết đã gửi văn bản đến các cơ quan chức năng TP.HCM, cũng như Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập TP.HCM, để xin tạm dừng hoạt động "siêu máy bơm".

Tập đoàn này thông tin, họ đã bỏ ra 100 tỷ đồng để đầu tư hệ thống máy bơm chống ngập, vận hành gần 2 mùa, thực hiện 31 lần chống ngập và có 29 lần thành công (2 lần thất bại do rác làm tắc cống).

Tuy nhiên, từ khi ký hợp đồng chính thức với Trung tâm chống ngập TP.HCM, đến nay quá hạn cam kết, nhưng Tập đoàn chưa được thông báo về giá thuê dịch vụ và Trung tâm chống ngập cũng không cho tạm ứng nên không còn kinh phí để tiếp tục vận hành hệ thống bơm chống ngập.

Chủ đầu tư "siêu máy bơm" thông báo tạm dừng hoạt động máy bơm, chờ kinh phí.

"Đến nay nguồn vốn của doanh nghiệp đã cạn kiệt và đang có khoản nợ từ ngân hàng nên việc vận hành máy bơm chống ngập không thể thực hiện được nữa.

Ngày 31/8, chúng tôi đã có văn bản xin tạm ngưng máy bơm hoạt động gửi đến các sở, ngành TP.HCM. Thật sự, tôi rất mệt mỏi khi phải đưa ra quyết định này", ông Nguyễn Tăng Cường (Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Công Nghiệp Quang Trung) nói trên Zing.vn.

Mức giá đề xuất cho thuê máy bơm của phía Tập đoàn Quang Trung là hơn 24,4 tỉ đồng/năm, với thời gian cho thuê 7 năm. Ông Tăng Cường bày tỏ với Vienamnet, mức giá này "còn quá rẻ" nếu so với nhiều ngàn tỉ đồng để thực hiện các biện pháp chống ngập khác mà doanh nghiệp hay chuyên gia đưa ra.

Theo VnExpress, ông Nguyễn Tăng Cường nói chỉ nghe qua báo chí thông tin "Trung tâm chống ngập đưa ra giá thuê máy bơm là 9,9 tỷ đồng mỗi năm", đồng thời nhấn mạnh nếu đây là quan điểm của thành phố thì mức giá đó quá thấp.

"Chúng tôi không chỉ đầu tư máy bơm mà còn làm cả hai tuyến cống cho thành phố.

Số tiền công ty bỏ ra tính đến nay đã hơn 100 tỷ đồng, lãi suất vay ngân hàng là 9,5% mỗi năm. Con số thành phố đưa ra chỉ mới đủ trả lãi ngân hàng, chúng tôi rất khó chấp nhận", nguồn trên dẫn lời ông Cường.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại