Chủ cơ sở mầm non dùng dao dạy trẻ ở Sài Gòn: "Bị cáo sai rồi! Bị cáo rất đau lòng"

Bảo Minh |

Trong số 41 cảnh bạo hành các cháu nhỏ, chủ cơ sở mầm non Mầm Xanh thực hiện tới 31 cảnh với những hành vi như dùng bình nước, cán dao gõ lên đầu và dùng tay chân để đánh.

Ngày 25/7, TAND quận 12 (TP HCM) xét xử các bị cáo Phạm Thị Mỹ Linh (44 tuổi, chủ cơ sở Mầm Xanh), Nguyễn Thị Đào (24 tuổi, quê Đồng Nai) và Phạm Như Huỳnh (22 tuổi, quê Cà Mau) về tội "Hành hạ người khác".

Trả lời HĐXX, bị cáo Linh khai có chuyên môn ngành mầm non học tại trường cao đẳng Sư phạm Đà Lạt. Chủ cơ sở mầm non Mầm Xanh cho biết bản thân từng là giáo viên trường công lập trước khi đứng ra mở lớp mầm non tư thục Mầm Xanh.

Đến năm 2016, Linh khai thay đổi loại hình hoạt động sang lớp mẫu giáo để được nhận trông giữ tối đa 50 bé. Do thiếu giáo viên, chủ cơ sở thuê Đào và Huỳnh vào làm nhưng không ký hợp đồng lao động dù biết 2 cô này không được đào tạo chuyên môn.

Chủ cơ sở mầm non dùng dao dạy trẻ ở Sài Gòn: Bị cáo sai rồi! Bị cáo rất đau lòng - Ảnh 1.

Bị cáo Phạm Thị Mỹ Linh.

HĐXX cho biết cơ quan chức năng thu thập được các đoạn clip ghi lại 41 cảnh bạo hành. Trong số đó có đến 31 cảnh bạo hành do chính bà Linh thực hiện, 2 bảo mẫu còn lại thực hiện 10 cảnh.

Bà Linh thừa nhận có đánh đập 14 cháu, trong đó có cháu bị đánh nhiều lần, vào những ngày khác nhau. Chủ cơ sở khai dùng bình nước rửa chén, nắp nồi, dùng dao gõ nhẹ lên đầu và dùng tay chân để đánh.

"Những hành vi của bị cáo gây ra rất sai trái, ảnh hưởng nghiêm trọng đến xã hội. Đây là hành bộc phát của bị cáo, không có ai bảo kê cho bị cáo hay xúi giục" - bị cáo Linh nghẹn ngào.

Bình tĩnh hơn, bị cáo Đào khai công việc của mình là phải cho các cháu bé ăn nhanh. Nếu các bé không ăn thì bà Linh yêu cầu phải đánh để ép ăn. Đào cho biết: "Bị cáo mới sinh đôi 2 bé vào tháng 5, bị cáo có thai khi vào làm tại cơ sở Mầm Xanh. Trong quá trình làm việc, bị cáo nhận thức được hành vi sai trái của mình, rất cắn rứt lương tâm nên đã nghỉ việc!"

Tượng tự, bị cáo Huỳnh khai được bà chủ yêu cầu đánh nếu các bé quậy phá, không chịu ăn. Về hành vi cầm dao đe dọa một cháu bé, Huỳnh khai lúc đó bản thân đang nấu ăn thì có 2 bé đánh nhau nên "chạy lên xem, quên là mình đang cầm dao chứ không muốn xâm phạm các bé".

Chủ cơ sở mầm non dùng dao dạy trẻ ở Sài Gòn: Bị cáo sai rồi! Bị cáo rất đau lòng - Ảnh 2.

Nguyễn Thị Đào và Phạm Như Huỳnh khai bạo hành các cháu bé theo yêu cầu của bà chủ.

Ngược lại, bà Linh cho rằng bản thân không đồng ý với việc 2 bảo mẫu nói trên đánh các cháu bé mà chỉ dặn các cô này giữ nề nếp cho lớp học. Chủ cơ sở mầm non khai có lần nhắc nhở, có lần để mặc khi chứng kiến các bảo mẫu hành hạ các cháu bé.

Sau khi nghe bị cáo nói, đại diện VKS phân tích: "Bị cáo không thể lấy lý do các cháu khóc để đánh các cháu nhỏ. Không một trường lớp nào chấp nhận cách dạy dã man, phản giáo dục". Trước những chất vấn tại tòa, bị cáo Linh nghẹn ngào thừa nhận: "Bị cáo sai rồi! Bị cáo rất đau lòng".

Theo cáo trạng, cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh (phường Hiệp Thành, quận 12) do bà Phạm Thị Mỹ Linh làm chủ, nhận chăm sóc khoảng hơn 30 trẻ, đa số là con em của các công nhân.

Sau đó, do số lượng trẻ quá đông, bà Linh thuê thêm 2 bảo mẫu là Nguyễn Thị Đào và Phạm Như Huỳnh để chăm sóc các bé. Trong thời gian làm việc tại đây, chủ cơ sở và các bảo mẫu đã này có hành vi hành hạ các cháu nhỏ. Sự việc đã được báo chí vào cuộc, quay clip và gửi đơn tố cáo đến các công an.

Tại cơ quan chức năng, các bảo mẫu khai đã đánh, đạp vào người, lấy can nhựa đập lên đầu, dùng dao gõ vào đầu, dùng vá đánh vào bụng hoặc phạt bằng cách cho đội chồng ghế nhựa lên đầu...

Trong một thời gian dài, các bảo mẫu đã hành hạ rất nhiều cháu, gây ảnh hưởng nghiêm trọng về tâm lý, ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội. Kết luận điều tra xác định có đến 24 trẻ bị hành hạ.

Sau đó, Công an quận 12 đã đề nghị truy tố Phạm Thị Mỹ Linh và Nguyễn Thị Đào về tội "Hành hạ người khác". Hồi tháng 4, vụ án từng được đưa ra xét nhưng tòa án quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, đề nghị truy tố thêm bảo mẫu Phạm Như Huỳnh.

Sau khi điều tra lại, Công an quận 12 đã ra quyết định khởi tố thêm cô này, quyết định được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại