Chủ BOT Cai Lậy lại tố "có đối tượng cố tình quấy phá"

P.N |

Ông Nguyễn Phú Hiệp - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Quốc lộ 1 tỉnh Tiền Giang (BOT Cai Lậy) thêm một lần nhắc lại chuyện có người cố tình quấy phá gây tắc đường ở trạm thu phí.

Khi nhận được thông tin trạm thu phí Cai Lậy sẽ không di dời mà chỉ giảm giá vé 30%, nhiều tài xế cho biết sẽ tiếp tục sử dụng tiền lẻ qua trạm để phản đối quyết định trên.

Trước lo ngại về việc kẹt xe do tài xế sử dụng tiền lẻ, ông Nguyễn Phú Hiệp Giám đốc Công ty TNHH đầu tư quốc lộ 1 Tiền Giang (BOT Cai Lậy) khẳng định trên báo Dân Việt:

"Kẹt xe không phải tại tiền lẻ, mà là có những đối tượng cố tình quấy phá khiến việc thu phí gặp khó khăn. Chúng tôi đã lập danh sách những xe này gửi lên Bộ GTVT".

Trước đó, ngày 10/8, vị giám đốc BOT Cai Lậy cũng tố trên báo Zing, có 5 tài xế cố tình gây kẹt xe và gây rối, camera đã ghi lại các hình ảnh, biển số xe này.

Thời điểm trên, ông Hiệp khẳng định với Zing đang làm báo cáo gửi Tỉnh ủy, UBND tỉnh và nhờ Công an Tiền Giang xử lý những trường hợp trên.

Chủ BOT Cai Lậy lại tố có đối tượng cố tình quấy phá - Ảnh 1.

Tài xế trả tiền lẻ khi qua trạm thu phí Cai Lậy. Ảnh: Người đưa tin

 Về việc tài xế khẳng định sẽ tiếp tục dùng tiền lẻ để trả phí, ông Hiệp cho biết, Ban quản lý BOT không có quyền cấm và sẽ không từ chối.

"Không cấm nhưng trạm sẽ soạn thảo quy chế thu phí để phát cho từng tài xế. Chẳng hạn như khi tài xế đưa tiền lẻ, thời gian lâu hơn 30 giây thì xe phải rời khỏi buồng thu phí để di chuyển vào làn chờ. Đợi sau khi nhân viên kiểm đếm tiền xong sẽ cho tài xế đi", ông Hiệp nhấn mạnh.

Giám đốc BOT Cai Lậy cho biết, giải pháp trên để thực hiện hiệu quả cần có sự phối hợp của lực lượng chức năng trên địa bàn.

"Khi nhận được văn bản chỉ đạo của Bộ GTVT cho phép thu phí thì chúng tôi sẽ tổ chức thu phí trở lại và kiến nghị sự hỗ trợ của các sở ngành, trong đó có vai trò quan trọng của CSGT", ông Hiệp cho biết.

Giám đốc BOT Cai Lậy thông tin thêm trên Dân Việt, dựa vào tình hình thực tế, trạm sẽ linh động nhiều giải pháp, chẳng hạn trong trường hợp các xe "xếp hàng dài vượt kiểm soát" thì vẫn "xả trạm".

Trước đó, nhiều tài xế qua trạm thu phí Cai Lậy đã đồng loạt nhét tiền lẻ vào chai nhựa để nộp phí khi qua trạm.

Đỉnh điểm, ngày 13/8, theo ghi nhận của báo VTC một cuộc náo loạn đã xảy ra buộc hàng chục CSGT và cảnh sát cơ động phải đến đảm bảo trật tự.

Một đoàn xe khoảng 50 chiếc hướng đến trạm thu phí Cai Lậy khiến nơi đây ùn tắc đến 3km.

Các tài xế còn mua một con heo quay nặng 15kg để đưa đến trạm thu phí thắp nhang, cúng trạm, buộc đơn vị quản lý phải xả trạm 30 phút.

Sau đó, các tài xế tiếp tục dùng tiền 200, 500 đồng để trả phí qua trạm.

Để tránh tắc đường, trạm BOT đã phải 4 lần xả trạm và hiện chưa biết thời gian nào sẽ thu phí trở lại.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại