Chồng lĩnh án chung thân vì quyết dùng búa sát hại vợ đến cùng

Bảo Minh |

Thuyết phục vợ rút đơn ly hôn không được, Tá dùng búa đánh liên tiếp vào đầu khiến chị Dung tử vong tại chỗ.

Ngày 13/4, TAND cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa chấp nhận một phần kháng cáo của phía nạn nhân, tăng án bị cáo Trần Văn Tá (39 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) từ 20 năm tù lên tù chung thân về tội "Giết người".

Theo bản án sơ thẩm, Tá và chị Võ Thị Dung (35 tuổi) kết hôn và có 2 con chung. Công việc không ổn định, Tá thuyết phục vợ cùng các con về Hà Nội sinh sống. Chị Dung không đồng ý nên hai người thường xuyên mâu thuẫn, cãi vã.

Ngày 8/12/2016, chị Dung đến tòa án nộp đơn xin ly hôn, Tá nhiều lần năn nỉ vợ rút đơn nhưng không được.

Tối cùng ngày, sau khi đã uống rượu, Tá tiếp tục thuyết phục vợ không ly hôn. Chị Dung kiên quyết giữ nguyên quyết định của mình nên hai vợ chồng xảy ra xô xát.

Trong lúc tức giận, chị Dung rời khỏi phòng đi ngủ.

Giữa đêm, Tá dùng búa đập liên tiếp vào đầu vợ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Gây án xong, Tá bỏ trốn khỏi địa phương.

Khoảng 2 tuần sau, hung thủ ra công an xã Đại Thắng, huyện Phú Xuyên, Hà Nội đầu thú.

Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Tá 20 năm về tội "Giết người".

Tại phiên tòa phúc thẩm, cho rằng bị cáo Tá gây án bằng hành vi côn đồ, quyết tâm phạm tội tới cùng, gây hậu quả nghiêm trọng, HĐXX quyết định tăng án từ 20 năm lên chung thân đối với Trần Văn Tá.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại