Chồng Khánh Thi bức xúc làm đơn khiếu nại vì không được khen thưởng

Hương Hương |

"Cho đến bây giờ khi đã có vợ và hai con nhỏ, chồng tôi vẫn tham gia thi đấu đỉnh cao. Tất cả là vì cái gì nếu không phải là đam mê chân chính", Khánh Thi nói.

Ngày 16/1, Phan Hiển và nhiều vận động viên đỉnh cao bộ môn dancesport đã làm một việc chưa từng có tiền lệ là gửi đơn khiếu nại về việc Liên đoàn Thể dục Việt Nam trao tặng bằng khen không đúng người.

Cụ thể, ngày 16/1, Phan Hiển làm đơn khiếu nại có chữ ký của nhiều vận động viên đỉnh cao bộ môn Khiêu vũ thể thao tại Việt Nam gửi ông Vương Bích Thắng – Tổng cục trưởng Tổng cục thể dục thể thao và ông Trần Chiến Thắng – chủ tịch Liên đoàn Thể dục Việt Nam.

Trong đơn khiếu nại, Phan Hiển trình bày rõ, tiêu chí trao thưởng và tặng bằng khen của Liên đoàn Thể dục Việt Nam là các vận động viên, huấn luyện viên bộ môn Khiêu vũ Thể thao đạt thành tích cao tại các giải thưởng quốc tế năm 2018.

Tuy nhiên danh sách trao thưởng và tặng bằng khen của Liên đoàn Thể dục VN ngày 3/1 tại Hà Nội lại không hề có tên những cặp vận động viên vô địch toàn năng môn Khiêu vũ Thể thao 2018 trên đấu trường quốc tế như Phan Hiển (tên thật Nguyễn Đoàn Minh Trường), Nguyễn Trọng Nhã Uyên và nhiều cặp vận động viên đạt thành tích cao khác.

Chồng Khánh Thi bức xúc làm đơn khiếu nại vì không được khen thưởng - Ảnh 1.

Đơn khiếu nại của chồng Khánh Thi và nhiều vận động viên đỉnh cao bộ môn Khiêu vũ Thể thao Việt Nam gửi Tổng cục Thể dục thể thao và Liên đoàn Thể dục Việt Nam.

Chia sẻ với phóng viên về đơn khiếu nại này, Khánh Thi cho biết: "Vài ngày nữa, chúng tôi sẽ tổ chức họp báo về vụ việc này vì nó đang gây bất bình cho rất nhiều vận động viên đỉnh cao quốc gia chứ không còn là chuyện một người nữa. Liên đoàn trao bằng khen không đúng người".

Cho biết lý do tại sao Phan Hiển là người đại diện đứng ra làm đơn chứ không phải người khác, Khánh Thi nói: "Vì ông xã tôi là kiện tướng dancesport quốc tế, vô địch quốc gia 10 năm, vô địch đại hội 3 lần liên tiếp là 12 năm. Nói về thành tích thì Phan Hiển đang đứng đầu bộ môn này tại Việt Nam.

Phan Hiển còn là top 6 vận động viên giỏi nhất Đông Nam Á. Phan Hiển và rất nhiều vận động viên đỉnh cao thực sự là những vận động viên chính thống được giải quốc tế, có người của Liên đoàn Thể dục đi cùng và tới chúc mừng khi nhận giải nhưng cũng không được khen thưởng".


Chồng Khánh Thi bức xúc làm đơn khiếu nại vì không được khen thưởng - Ảnh 2.

Phan Hiển và bạn nhảy.

Khánh Thi cũng cho biết, ngay sau khi chồng cô và các vận động viên đỉnh cao gửi đơn khiếu nại thì Liên đoàn đã có phản hồi.

Khánh Thi nói: "Người quản lý bộ môn dancesport gọi điện cho chồng tôi và cho sếp tôi ở Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Đồng Nai nói rằng, em cứ đề nghị lên thì chị khen thưởng".

Tôi nghĩ, họ ở ban thành tích cao thì phải nắm được danh sách vận động viên, nắm được kết quả, thành tích của từng vận động viên để trao thưởng. Giờ họ nói chúng tôi đề nghị khen thưởng thì mới khen thưởng, chẳng hoá ra mình hát mình tự khen hay. Như vậy còn gì ý nghĩa và vui nữa.

Quan trọng hơn, tại sao họ lại đợi các vận động viên đỉnh cao làm đơn khiếu nại mới ra công văn đề xuất trao thưởng? Nếu những vận động viên đỉnh cao này im lặng chịu thiệt thì cũng có nghĩa là bao nhiêu công sức, hy sinh vì bộ môn này của họ bị phủ nhận hết?

Chồng Khánh Thi bức xúc làm đơn khiếu nại vì không được khen thưởng - Ảnh 3.

Chồng tôi nếu không tham gia dancesport cũng có thể là một doanh nhân trẻ thành đạt trong ngành nghề kinh doanh của gia đình nhưng chỉ vì rất yêu thích, đam mê bộ môn này mà tập luyện từ năm 14 tuổi, hy sinh quá nhiều mồ hôi, tinh thần, kinh tế và tuổi trẻ bất chấp gia đình không hài lòng.

Cho đến bây giờ khi đã có vợ và hai con nhỏ, chồng tôi vẫn tham gia thi đấu đỉnh cao. Tất cả là vì cái gì nếu không phải là đam mê chân chính. Vậy thì tại sao việc trao thưởng của phía Liên đoàn Thể dục lại khiến cho chúng tôi bất ngờ như vậy.

Việc trao thưởng đúng người, đúng thời điểm là việc làm cần thiết, quan trọng. Giá trị của tấm bằng khen cần được đặt đúng nơi, đúng người thì mới giá trị".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại