Mâu thuẫn vì cây măng, chồng chém vợ cũ tử vong

Hoàng Hải |

Mâu thuẫn với vợ cũ trong lúc chặt măng, đang cầm con dao trên tay, không kiềm chế được bản thân Nguyễn Ngọc Quang đã chém vợ cũ tử vong.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn thôn Yên Tĩnh, xã Đồng Thịnh, huyện Sông Lô.

Nạn nhân trong vụ án là chị Đỗ Thị L. (SN 1974, trú tại xã Đồng Thịnh, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc) còn nghi can gây ra vụ việc là Nguyễn Ngọc Quang (SN 1967, trú tại thôn Yên Tĩnh, xã Đồng Thịnh, huyện Sông Lô, chồng cũ của chị L.).

Theo đó, vào trưa ngày 23/5, sau khi đi làm về, Quang cầm dao đi chặt măng mai trong vườn nhà.

Trong lúc Quang đang chặt măng thì chị L. xuất hiện, hai người xảy ra mâu thuẫn, cãi vã vì chị L. cho rằng sau khi chia đôi tài sản, Quang đang chặt măng trên đất nhà chị này.

Do bực tức, Quang đã cầm dao chém chết một con gà đang đi trong vườn. Thấy Quang cầm dao chém chết con gà, chị L. rất bức xúc, hai vợ chồng lớn tiếng cãi nhau.

Trong lúc hai vợ chồng cãi nhau, bực tức lại đang cầm con dao trên tay, Quang liền vung dao chém vào người chị L. nhiều nhát khiến nạn nhân nằm gục trên vũng máu.

Ngay sau đó, người dân quanh khu vực đã nhanh chóng chạy lại kiểm tra chị L. nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

Về phần Quang, sau khi gây án, hắn đã về nhà tắm giặt và gọi điện thông báo cho người thân biết mình đã chém chết vợ cũ và ra công an đầu thú.

Trao đổi với PV về vụ việc trên, ông Nguyễn Hưng - Trưởng công an xã Đồng Thịnh xác nhận vụ án mạng trên xảy ra trên địa bàn và cho biết:

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về việc đối tượng Quang ra tự thú về hành vi giết vợ, công an xã xuống kiểm tra thông tin và xác định đúng.

Nhận thấy vụ việc có tính chất nghiêm trọng, vượt quá thẩm quyền, Công an xã Đồng Thịnh đã báo cáo vụ việc lên cơ quan cấp trên để điều tra, xử lý theo đúng thẩm quyền.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Bị tố dâm ô với bé gái 6 tuổi, người đàn ông 76 tuổi nói gì?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại