Chờ Việt Nam bị "hành" ở Hàn Quốc

Đoàn Dự (Ảnh: Minh Hoàng) |

Thay vì những trận đấu khá dễ dàng như thời HLV Hữu Thắng chuẩn bị cho AFF Cup 2016 tại Hàn Quốc, ĐT Việt Nam của thầy Park vừa thua Incheon United 1-2.

Vào lúc 13h00 hôm nay, ĐT Việt Nam sẽ có trận đá tập kín thứ 2 trên đất Hàn Quốc, gặp một đội K-League Classic khác là Seoul FC. So về mặt phong độ thì Seoul FC năm nay tốt hơn Incheon United. Bên cạnh đó, Seoul FC cũng đã có nhiều ngày nghỉ hơn Incheon United kể từ ngày đá trận K-League gần nhất.

Chính bởi thế, thật sự kì vọng Seoul FC sẽ mang đội hình mạnh tới làm "quân xanh" cho thầy trò HLV Park Hang-seo, đủ để "hành" ĐT Việt Nam càng nhiều càng tốt. Bởi lẽ ĐT Việt Nam đang trong quá trình tập luyện, thử nghiệm chiến thuật và con người nên rất cần đối thủ chất lượng, hòng kiểm tra ưu khuyết của cá nhân, tập thể.

Chờ Việt Nam bị hành ở Hàn Quốc - Ảnh 1.

ĐT Việt Nam tập trung muộn nên đang rất gấp rút hướng về AFF Cup (Ảnh: Minh Hoàng).

Sau trận thua Incheon United, thầy Park đã có thể tạm thời rút ra 1 số vấn đề, như sự thiếu gắn kết giữa các cầu thủ vì mới lên đội hình, cũng như thay đổi quá nhiều. HLV của Incheon United cũng gợi ý 1 vấn đề cho HLV Park Hang-seo đó là khả năng dứt điểm của các học trò còn kém.

Hy vọng hôm nay, ĐT Việt Nam sẽ cải thiện được khả năng phối hợp cũng như khả năng dứt điểm để có thể ghi nhiều bàn thắng vào lưới Seoul FC. Còn thắng thua sẽ phải chờ sức mạnh của đối thủ. Nếu chúng ta thất bại vì CLB K-League quá mạnh thì âu cũng là trận đá tập bổ ích.

Khác với chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu ở Hàn Quốc hồi dưới thời HLV Hữu Thắng, lần này Việt Nam lại đến xứ Kim chi tập luyện trước thềm AFF Cup nhưng có sự liên hệ của trợ lý Lee. Chính bởi vậy, có sự kì vọng rằng các đối thủ ông Lee chọn lựa sẽ chất lượng hơn cách đây 2 năm, giúp ích hơn cho ĐTQG khi chuẩn bị hướng đến giải vô địch ĐNÁ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại