Chó nuôi trong thôn liên tục mất tích, người dân giận dữ phát hiện căn nguyên qua camera

Diệp Anh |

Suốt hai tháng liền, chó nuôi trong thôn lần lượt mất tích không dấu vết khiến người dân thôn Điền Tử, Trung Quốc vô cùng giận dữ.

Theo trang báo điện tử Sina (Trung Quốc), 2 tháng trở lại đây, tại thôn Điền Tử, thị trấn Anh Châu, huyện tự trị dân tộc Lê Lăng Thủy ở Hải Nam, Trung Quốc liên tục xảy ra hiện tượng chó nuôi trong nhà các hộ dân bị mất tích. Sự việc này khiến người dân vô cùng bực tức.

Trước tình trạng này, một số hộ dân đã tiến hành kiểm tra camera giám sát và phát hiện có người dùng kim tiêm phi tiêu để tiêm chó và bắt mang đi.

Quan camera giám sát, phóng viên Sina thấy rất rõ một con chó đen nằm trên mặt đất, không ngừng quẫy đạp trong khi một con chó khác ở cạnh dường như đang an ủi con chó đen kia.

Nửa phút sau, con chó đen bất động trước khi một nam thanh niên đi đến, cứ thế lôi con chó đó đi.

Chó nuôi trong thôn liên tục mất tích, người dân giận dữ phát hiện căn nguyên qua camera - Ảnh 1.

Chiếc kim tiêm được tìm thấy tại hiện trường nơi con chó bị bắt đi.

Bà Hồng – một người dân địa phương cho hay, đoạn clip ghi lại vào lúc 5h30 sáng ngày 14/7. Bà cũng quả quyết rằng chính nam thanh niên kia đã dùng cách phi tiêu tiêm thuốc để đánh cắp chó đem đi, bởi lẽ vào ngày 29/8, con chó thứ hai của nhà bà cũng bị bắt trộm vào lúc 4h sáng.

Camera giám sát ghi lại toàn bọ quá trình bắt trộm chó cũng cho thấy, một nam thanh niên ngồi trên chiếc xe hơi nhỏ, nhằm đúng hướng nhốt chó của gia đình bà và phi kim tiêm vào trong. Sau đó, một nam thanh niên khác xuất hiện, nhặt con chó mang đi.

Theo lời bà Hồng, nhiều khả năng kẻ trộm chó trong cả hai lần nhằm vào nhà bà là một vì nhìn diện mạo của hai đối tượng trong hai lần rất giống nhau. Sự việc cũng đã được báo cáo lên công an địa phương.

Chó nuôi trong thôn liên tục mất tích, người dân giận dữ phát hiện căn nguyên qua camera - Ảnh 2.

Người dân địa phương đã trình báo sự việc lên công an nhờ giải quyết.

Được biết, hiện tượng mất chó xảy ra liên tục tại thôn Điền Tử. Công an hiện đang tích cực điều tra song người dân trong thôn đoán rằng, chó bị đánh cắp nhiều khả năng đã bị bán cho các quán thịt chó làm đồ nhậu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại