Cho người sống tại không gian mô phỏng Mặt Trăng, Trung Quốc dự tính "đô hộ" vệ tinh này

Huỳnh Huy Chương |

Trung Quốc đã cử ra 4 sinh viên xuất sắc sống trong không gian mô phỏng Mặt Trăng trong vòng 200 ngày, nhằm chuẩn bị cho sứ mệnh "đô hộ" Mặt Trăng.

Trung Quốc mới đây đã chính thức công bố về kế khoạch xây dựng một ngôi làng trên Mặt Trăng với sự hỗ trợ từ Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA).

Tổng thư ký của ESA - Johann-Dietrich Wörner cho biết, mục đích chính của dự án là xây dựng một khu vực phóng tàu thăm dò cho nhiệm vụ khám phá sao Hỏa và khai thác mỏ trên Mặt Trăng.

Ngoài ra, nó còn một trạm dừng chân cho những chuyến du lịch không gian mà chúng ta luôn mơ ước bấy lâu nay.

Cho người sống tại không gian mô phỏng Mặt Trăng, Trung Quốc dự tính đô hộ vệ tinh này - Ảnh 1.

Mặt Trăng là một địa điểm gần nhất cho việc "đặt cứ điểm" ngoài không gian của con người. Ảnh: NASA

Để chuẩn bị cho dự án này, cần phải có sự chuẩn bị chu đáo để về mọi mặt cho những người xây dựng dự án.

Do đó, Trung Quốc đã tạo một không gian mô phỏng để thử nghiệm những rủi lo có thể xảy ra trên Mặt Trăng.

Cho người sống tại không gian mô phỏng Mặt Trăng, Trung Quốc dự tính đô hộ vệ tinh này - Ảnh 2.

4 sinh viên được chọn. Ảnh: People's Daily China.

Nhóm gồm 4 sinh viên (2 nam, 2 nữ) đến từ trường Đại học Astronautics Beihang đã bước vào một buồng mô phỏng không gian trên Mặt Trăng rộng 160 mét vuông.

Buồng chứa gồm có các phòng ngủ riêng, một phòng sinh hoạt chung, phòng tắm, phòng vệ sinh và phòng cho nuôi trồng các loại cây sống ngoài không gian.

Cho người sống tại không gian mô phỏng Mặt Trăng, Trung Quốc dự tính đô hộ vệ tinh này - Ảnh 3.

2 bạn nữ trong nuôi trồng.

Họ có nhiệm vụ làm "chuột bạch" trong 200 ngày để kiểm tra hiệu quả của các hệ thống duy trì sự sống cho con người trong điều kiện khắc nghiệt như Mặt Trăng.

Cho người sống tại không gian mô phỏng Mặt Trăng, Trung Quốc dự tính đô hộ vệ tinh này - Ảnh 4.

Sẽ có người giám sát và hỗ trợ nếu họ có bất cứ nguy hiểm nào.

Ngoài ra, chất thải của con người sẽ được xử lý một quá trình sinh học lên men, chúng sẽ được sử dụng để bón cho các loại cây trồng ngoài Trái Đất đã từng thử nghiệm trước đây.

Việc thử nghiệm sớm như thế này so với dự án sẽ thực thi vào năm 2036 đã cho thấy Trung Quốc đã đặt một quyết tâm rất lớn vào sứ mệnh khám phá không gian này.

Theo: Dailymail

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại