Cho mượn nhà tiền tỉ làm điểm sơ cấp cứu tai nạn giao thông

Nguyễn Hồng Quân |

Có người nói ông Dự là người “khùng”, vì đã cho mượn ngôi nhà rộng rãi, khang trang lại nằm sát đường quốc lộ 1A, để làm điểm sơ cấp cứu người bị tai nạn giao thông.

Cứu một mạng người còn hơn xây tòa tháp 7 tầng

Người “khùng” làm việc thiện trên là ông Hoàng Văn Dự (SN 1959, trú xóm 16, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, Nghệ An). Ngôi nhà 2 tầng khang trang, sạch sẽ đã được gia đình ông Dự cho Hội Chữ thập đỏ huyện Diễn Châu mượn để làm điểm sơ cấp cứu người bị tai nạn giao thông.

Theo đó, toàn bộ tầng 1 và diện tích sân trước nằm giáp quốc lộ 1A thuộc xã Diễn Yên được dùng để làm điểm sơ cấp cứu. Đây sẽ là điểm cất giữ các dụng cụ cấp cứu, thuốc men và là nơi tập kết của 20 tình nguyện viên thuộc điểm sơ cấp cứu này; với nhiệm vụ, nhận thông tin, sơ cấp cứu, vận chuyển miễn phí các nạn nhân bị tai nạn trên tuyến đường trên.

Ông Hoàng Văn Dự chia sẻ: “Tôi làm việc trên là vì tình người, cứu một mạng người còn hơn xây tòa tháp 7 tầng. Nhiều lần tôi và nhiều người ở đây chứng kiến cảnh người dân gặp tai nạn giao thông, không có người thân, bất tỉnh, đồ đạc bị kẻ xấu lấy mất. Sau những lần đó, tôi và mấy người hàng xóm gần nhà tôi đã tình nguyện giúp đỡ các nạn nhân miễn phí”.

Từ những lần như vậy, kết hợp với có dự án do cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tài trợ, ông Dự đã đồng ý cho mượn nhà và sân để làm điểm sơ cấp cứu các nạn nhân. Nhiều người cứ bảo nhà của ông Dự tiền tỉ, để kinh doanh chứ tội gì cho mượn làm những việc như vậy, nhưng ông Dự đều bỏ ngoài tai.

Khi quyết định làm việc trên, con cái ông Dự cũng có góp ý và không đồng tình, vì sợ phiền phức tới sinh hoạt chung của gia đình. Tuy nhiên 2 vợ chồng ông Dự, đã thuyết phục được thành viên trong gia đình để làm việc tốt trên.

Bà Nguyễn Thị Quyên (SN 1961, vợ ông Dự) cho biết: “Nghe chồng bàn chuyện cho mượn nhà để làm điểm sơ cứu, tôi đồng ý ngay. Thực tế thì, nhà tôi ở gần bệnh viện, nên mọi nạn nhân đều được vận chuyển đến viện, điểm sơ cấp cứu chỉ dùng để cất giữ đồ và nơi sinh hoạt chung của anh em thôi.

Hơn nữa, trước đây thấy nhiều người gặp nạn, lại không có điểm sơ cấp cứu thì tính mạng nguy kịch hơn nên tôi với chồng đã đồng ý với việc trên, mình làm tốt để tiếng thơm cho đời”.

Cho mượn nhà tiền tỉ làm điểm sơ cấp cứu tai nạn giao thông - Ảnh 1.

Ngôi nhà của ông Dự cho Hội Chữ thập đỏ mượn để làm điểm sơ cấp cứu TNGT. Ảnh: H.QUÂN

Gương sáng cần nhân rộng

Việc cứu người bị tai nạn giao thông trên tuyến đường trên đã diễn ra hàng chục năm nay, nhiều người làm nghề xe ôm, bán hàng rong, chạy taxi ở đoạn đường này đã cứu không biết bao nhiêu người. Từ ngày có điểm sơ cấp cứu tại nhà ông Dự, 20 thành viên trong đội tình nguyện sơ cấp cứu đã có nơi sinh hoạt chung.

Được biết, ngày 17.5 vừa qua, điểm sơ cấp cứu này đã được công nhận và cấp giấy phép hoạt động. Hiện điểm sơ cấp cứu Hội Chữ thập đỏ ở điểm xã Diễn Yên có 20 tình nguyện viên đến từ 3 xã gồm: Diễn Trường, Diễn Yên và Diễn Hồng. Tất cả các thành viên của điểm đều được học qua các lớp sơ cấp cứu, được trang bị các dụng cụ hỗ trợ y tế từ dự án KOICA. Mỗi ngày, đều có 2 người thay phiên nhau túc trực 24/24.

Ông Nguyễn Văn Năm (SN 1959), làm nghề chạy xe ôm - thành viên trong đội tình nguyện chia sẻ: “Thật tốt khi vợ chồng ông Dự cho mượn nhà làm điểm sơ cấp cứu TNGT, từ khi có điểm này anh em như có nơi để sinh hoạt, có nơi để đựng đồ y tế và mọi việc được bài bản hơn. 20 tình nguyện viên và gia đình ông Dự hoạt động trên tinh thần tự nguyện, miễn phí và không đòi hỏi vấn đề gì”.

Bà Phan Thị Nguyên – Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Diễn Châu cho biết: “Đây là điểm sơ cấp cứu đầu tiên ở Nghệ An, được trang bị dụng cụ y tế, học hành bài bản và đặc biệt có một ngôi nhà để hoạt động chung.

Việc ông Dự cho mượn ngôi nhà sát mặt đường làm nơi sơ cấp cứu là một việc làm đáng được khen ngợi, biểu dương và cần nhân rộng. Có nhiều điểm như thế này, các nạn nhân bị tai nạn giao thông sẽ có cơ hội được cứu sống cao hơn”.

Ông Dự có đề nghị, nếu được chính quyền đồng ý, thời gian sắp tới ông Dự sẽ tự bỏ kinh phí để xây riêng một ngôi nhà phía sau chân cầu đi bộ, sát nhà ông Dự để làm nơi nghỉ ngơi cho 20 thành viên điểm sơ cấp cứu.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại