Chở gái làng bị bắt nạt, gọi đồng bọn đâm chết 2 người

Ninh Cơ |

Chở bạn gái về nhà bị nhóm trai làng chặn đánh, Nguyễn Văn Quỳnh (Vĩnh Phúc) đã gọi đồng bọn đến trả thù, đâm chết 2 người.

Ngày 21-3, một lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết cơ quan điều tra Công an tỉnh đang tạm giữ Nguyễn Văn Quỳnh (19 tuổi) và Lê Phú Q. (16 tuổi, cùng trú tại xã Hoàng Lâu, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) để điều tra về hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 19-3, nhóm thanh niên gồm 6 người, trong đó có Chu Tiến Th. (17 tuổi) và Trần Văn Tới (18 tuổi, cùng trú tại xã Kim Xá, huyện Tam Dương) ngồi chơi nói chuyện với nhau ở ngã tư xóm Tranh thuộc thôn Hoàng Hạ, xã Kim Xá.

Tại đây, nhóm Th. phát hiện ra Nguyễn Văn Quỳnh điều khiển xe máy, chở bạn gái ở thôn Kim Xá về nhà nên đã đứng chặn sẵn ở đường nhưng không thành.

Bị chặn đánh, Quỳnh sau đó đã đến quán Internet thuộc xã Yên Bình để đón đồng bọn là Lê Phú Q. quay lại trả thù. Khi đến ngã ba ao làng, 2 thanh, thiếu niên này gặp nhóm của Th..

Tuy nhiên, do thấy đông người, nên Quỳnh và Q. điều khiển xe máy đi về phía cánh đồng thôn Hoàng Hạ. Thấy vậy, nhóm Th. đã phóng xe máy đuổi theo.

Đến đoạn đường cụt, Q. dừng xe nhảy xuống nhặt một đoạn gậy tre ở ven đường, còn Quỳnh cầm con dao lao vào đâm loạn xạ nhiều nhát vào nhóm thanh, thiếu niên. Vụ hỗn chiến giữa các trai làng khiến Th. và Tới bị đâm chết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại