Cho con 3 tuổi lái xe phân khối lớn, người đáng trách là phụ huynh

Mộc Lan |

Việc để em bé nhỏ tự điều khiển chiếc xe phân khối lớn 4 bánh đã khiến dư luận hết sức bức xúc.

Sau khi xem đoạn clip, nhiều phụ huynh phẫn nộ vì cho rằng bố mẹ của em bé này đang gây nguy hiểm cho chính đứa con của mình.

Những người xung quanh cũng không ngăn cản mà còn cổ vũ, thích thú khi em bé lái xe đi vòng quanh. Được biết clip này được quay lại Bàu Trắng (Mũi Né- Phan Thiết).

Em bé 3 tuổi tự lái xe địa hình 4 bánh. Nguồn: Đỗ Đinh Đạo

Chiếc xe địa hình 4 bánh (xe ATV- PV) có phân khối phổ biến từ 50-1000cc. Nếu người nào mới tập đi thì việc điều khiển cũng không phải dễ dàng bởi chiếc xe có thể chồm lên bất cứ lúc nào.

Để em nhỏ mới 3 tuổi lái xe một mình là rất mạo hiểm, hơn thế nữa lại không có những trang bị cần thiết để đảm bảo an toàn. Dù khi xem clip thấy bé gái này lái xe hết sức thuần thục, giữ vững tốc độ và quay xe điêu luyện nhưng không ai có thể lường trước những hiểm nguy sẽ đến vào lúc nào.

Bạn Ngô Thế An bình luận: "Họ vui vì con họ làm được điều gì đó khác lạ! Tôi thấy giận vì họ chăm con quá lơ là. Nếu đứa trẻ bị làm sao thì tương lai của nó như thế nào? Họ có nghĩ không?"

Hầu hết nhiều ý kiến tỏ ra không đồng tình với sự chủ quan của gia đình cháu nhỏ. Tuy nhiên cũng nhiều ý kiến cho rằng có lẽ em bé đã được tập luyện nhiều nên biết cách điều khiển xe hoặc không nên quá bao bọc con như nhiều ông bố, bà mẹ Việt Nam đang làm.

"Trên Daily mail còn có đứa bé 6 tháng tuổi lướt sóng kia kìa. Ở một góc nhìn khác thì em bé này có thể là thiên tài đấy. Đừng suy nghĩ tiêu cực quá.

Tuy nhiên bố mẹ nên cho cháu đội mũ bảo hiểm và đeo bao tay, đầu gối bảo hộ để bảo đảm sự an toàn." Bạn T.N viết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại