Chớ coi thường, Chi Pu hoàn toàn hát hay nếu làm đúng điều này!

Long Phạm |

Chi Pu hoàn toàn có thể phát triển giọng hát và không thua kém ai nếu cô biết thay đổi.

Thời gian qua, Chi Pu trở thành tâm điểm dư luận và khiến cả showbiz phải chao đảo vì khả năng hát live của mình.

Cụ thể, trong một màn trình diễn ca khúc Từ hôm nay, Chi Pu liên tục mất hơi, lệch giọng, trật note. Vì thế, cô đã bị phản ứng và chê bai dữ dội.

Chi Pu bị gạch đá vì màn live quá tệ

Rất nhiều nghệ sĩ đã lên tiếng về Chi Pu. Nhiều người cho rằng, cô đang xúc phạm và sỉ nhục nghề nghiệp của họ. Một số ý kiến còn ngầm đề xuất cấm Chi Pu hát.

Vậy, Chi Pu có đủ khả năng để trở thành một ca sĩ như lời cô nói?

Chớ coi thường, Chi Pu hoàn toàn hát hay nếu làm đúng điều này! - Ảnh 2.

Chi Pu đã từng là một hot girl có hình ảnh sạch và được nhiều người quý mến

Âm sắc giọng của Chi Pu không đặc biệt, nhưng cũng không quá tệ, vừa đủ với một ca sĩ Vpop như Bảo Thy, Đông Nhi, Miu Lê… Chất giọng của cô không khỏe, nhưng may mắn là nó không bị chua, chói. Không những vậy, nó khá nhẹ, có độ sáng và mềm.

Chi Pu có khả năng phát triển giọng gió (falsetto) khá tốt. Bằng chứng là, trong màn trình diễn ca khúc Trở về đi, cô đã hát được falsetto trên C#5, dù hơi mỏng và chơi vơi, nhưng không lệch tone và vẫn có độ mềm mại nhất định.

Chi Pu hát Trở về đi

Lợi thế của một giọng light lirico soprano đặc trưng cũng giúp âm sắc giọng Chi Pu trở nên sáng và bay, có tiềm năng chuyển giọng sang giả thanh thuận lợi.

Tuy giọng yếu và kĩ thuật không có nhưng Chi Pu lại nổi bật ở vị trí âm thanh. Nếu nghe kĩ, khán giả sẽ thấy, Chi Pu hát khá khớp vị trí âm thanh. Không phải ai cũng có được tố chất bẩm sinh này. Vì thế, nếu có kĩ thuật tốt, chắc chắn Chi Pu sẽ hát khá hay.

Ngoài ra, tessitura (quãng hát thoải mái) của Chi Pu còn khá cao. Trong điều kiện bình thường (hát không kĩ thuật), cô đã có thể lên tới C#5, D5. Nếu được rèn luyện tốt, Chi Pu hoàn toàn có thể belt cao tới E5, F5 tương đương với Hồ Quỳnh Hương.

Chớ coi thường, Chi Pu hoàn toàn hát hay nếu làm đúng điều này! - Ảnh 4.

Từ hồi đi hát, Chi Pu liên tục bị đả kích và phản đối dữ dội vì hát quá dở

Chị Lan Anh (giáo viên thanh nhạc – cựu sinh viên Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội) chia sẻ: "Thực ra, rất nhiều sinh viên ở trường Quân đội khi thi vào cũng chỉ có giọng hát như Chi Pu mà thôi. Giọng của họ cũng rất mỏng, yếu và hay hụt hơi. Nhưng quá trình rèn luyện thanh nhạc sẽ giúp họ phát triển hơn. Điển hình như ca sĩ Đặng Thu Hà (The Voice 2017)".

Hồi mới thi vào trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Đặng Thu Hà sở hữu giọng hát khá tương đồng với Chi Pu, cũng khá yếu, mỏng và chưa có sự đặc biệt. Nhưng nhờ rèn luyện chăm chỉ, cô đã hát tốt hơn rất nhiều.

Ca sĩ Đặng Thu Hà

Từ đây, có thể thấy, Chi Pu hoàn toàn có thể hát tốt, hát hay nếu chăm chỉ rèn luyện để nâng cao kĩ thuật, thẩm mỹ âm nhạc của bản thân.

Nhưng đáng tiếc, tham vọng showbiz quá lớn khiến Chi Pu nóng vội đốt cháy mọi giai đoạn để bước lên sân khấu khi không có bất cứ kĩ thuật hát nào, đặc biệt là kĩ năng kiểm soát cột hơi.

Thêm nữa, thể lực của Chi Pu lại khá yếu, vậy mà vẫn cố vừa nhảy vừa hát, dẫn tới chuyện hụt hơi, lệch giọng. Chi Pu quên mất rằng, yếu tố đầu tiên để hát tốt là rèn luyện thể lực. Nhiều ca sĩ opera thậm chí phải tập điền kinh, bơi lội trường kì để có được thể lực tốt.

Chớ coi thường, Chi Pu hoàn toàn hát hay nếu làm đúng điều này! - Ảnh 6.

Chưa kể tới việc, dòng nhạc và cách hát Chi Pu chọn đi ngược hoàn toàn chất giọng bẩm sinh của cô. Thay vì phát huy giả thanh, hát legato, cô lại sử dụng vocal fry.

Tất cả những điều này khiến Chi Pu trở thành "thảm họa âm nhạc", khiến cô bị đả kích và phản ứng dữ dội.

Điều Chi Pu cần làm lúc này là nên lắng nghe và thay đổi, chứ không nên mặc kệ dư luận để tiếp tục ra các sản phẩm âm nhạc thiếu chất lượng, sai lệch với tố chất vốn có của cô.

Nếu Chi Pu chịu khó khổ luyện thanh nhạc và nâng cao thẩm mỹ âm nhạc, cô hoàn toàn có thể trở thành ca sĩ chất lượng. Tất nhiên, Chi Pu có quyền bất chấp dư luận để tiếp tục con đường mình muốn đi, nếu cảm thấy nó tốt với bản thân cô.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại