Chở cháu về nhà ngoại rồi hiếp dâm dọc đường

T.Nốt |

Được nhờ chở cháu về nhà ngoại, Lê Minh Hồng đã chở cháu vào khu vực vắng rồi giở trò đồi bại.

Ngày 13-9, TAND tỉnh Kiên Giang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Minh Hồng (tự Lùn, SN 2000; ngụ khu phố Đầu Doi, thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) 12 năm tù về tội " Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Đồng thời, HĐXX tuyên buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 30 triệu đồng.

Theo cáo trạng, vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 6-2, Hồng đi nhậu tại nhà 1 người quen thuộc ấp Cản Đất, xã Mỹ Thuận, huyện Hòn Đất.

Sau đó, Hồng được nhờ chở cháu bé V.T.B.T (SN 2009, gọi Hồng bằng cậu họ) đến nhà ngoại của bé T. ở ấp thị trấn Sóc Sơn, huyện Hòn Đất.

Trên đường đi, Hồng nảy sinh ý đồ đen tối nên cho xe chạy vào khu vực vắng bên bờ kênh Zero thuộc ấp Sơn Thuận, xã Mỹ Thuận. Mặc cho T. kêu đau nhưng Hồng vẫn không buông tha.

Sau khi thực hiện xong hành vi thú tính Hồng mới chở cháu về nhà ngoại. Dì của T. phát hiện cháu ra nhiều máu nên chở đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang cấp cứu và trình báo vụ việc với cơ quan công an. Hồng bị bắt ngay sau đó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại