Chính trường Mỹ 'dậy sóng' sau khi Tổng thống Trump hủy Hội nghị Thượng đỉnh với Triều Tiên

Hà Linh |

Quyết định của Tổng thống Donald Trump đơn phương hủy hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên đang gây bão dư luận tại Mỹ.

Một số nghị sĩ đảng Cộng hòa đã hết lời ca ngợi và ủng hộ Tổng thống Trump, cũng như bày tỏ hoài nghi ý định của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại hội nghị thượng đỉnh ban đầu dự kiến tổ chức ngày 12/6 tại Singapore.

 Chính trường Mỹ dậy sóng sau khi Tổng thống Trump hủy Hội nghị Thượng đỉnh với Triều Tiên  - Ảnh 1.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan và Tổng thống Trump. Ảnh: TIME

Trong khi đó, kênh CNBC (Mỹ) đưa tin các thành viên đảng Dân chủ lại quan ngại rằng chưa xác định được liệu Tổng thống Trump đã có kế hoạch hành động tiếp theo hay không. Nhiều nghị sĩ Dân chủ đồng thời cảnh báo Tổng thống Trump không nên quay lại thời điểm dùng giọng điệu gay gắt với Triều Tiên như năm 2017. Thậm chí có ý kiến cho rằng ông chủ Nhà Trắng đã quá "vội vàng và hấp tấp" trong việc theo đuổi một cuộc gặp ở cấp cao nhất với Triều Tiên.

Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan

Ngày 24/5, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan tỏ ý hoài nghi ý định của Triều Tiên. Ông Ryan cũng đề xuất Tổng thống Trump nên duy trì sức ép kinh tế đối với Triều Tiên thông qua các lệnh trừng phạt quốc tế.

Ông Paul Ryan nhận xét: “Chúng ta phải duy trì hợp tác với các đồng minh để hướng tới giải pháp hòa bình nhưng điều này cũng cần có sự nghiêm túc hơn từ chính quyền nhà lãnh đạo Kim Jong-un”.

Nancy Pelosi, lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện Mỹ

Bà Pelosi đánh giá việc hủy hội nghị thượng đỉnh là “điều tốt đẹp” cho nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Nữ nghị sĩ Pelosi cho rằng: “Rõ ràng là Tổng thống Trump chưa thấu hiểu điều ông ấy đang dấn thân vào đâu. Và giờ thì Tổng thống Trump đã rút khỏi hội nghị thượng đỉnh”.

Lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ Mitch McConnell

Thượng nghị sĩ Mitch McConnell phát biểu trước các phóng viên: “Tôi cho rằng Tổng thống Trump đã làm điều đúng đắn” khi hủy hội nghị thượng đỉnh.

 Chính trường Mỹ dậy sóng sau khi Tổng thống Trump hủy Hội nghị Thượng đỉnh với Triều Tiên  - Ảnh 2.

Thượng nghị sĩ Mitch McConnell. Ảnh: Reuters

Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer

Ông Chuck Schumer ngày 24/5 bày tỏ ý kiến cá nhân rằng ông lo lắng hội nghị thượng đỉnh sẽ không thu được kết quả thực tế. Thượng nghị sĩ này đồng thời khuyến cáo Tổng thống Trump nên thu được kết quả “chắc chắn và có thể xác minh” về chấm dứt chương trình hạt nhân tại Triều Tiên nếu hội nghị thượng đỉnh khác được tổ chức.

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ Ed Royce

Ông Ed Royce đề nghị Tổng thống Trump nên “duy trì tìm kiếm cơ hội trong khi tiếp tục gây tối đa áp lực kinh tế”.

Nghị sĩ này nhấn mạnh mục tiêu của Mỹ là chấm dứt mối đe họa hạt nhân từ Triều Tiên. Ông Royce đánh giá: “Các đồng minh bao gồm Hàn Quốc và Nhật Bản cần đứng về phía Mỹ”.

Thượng nghị sĩ Bob Menendez

Ngày 24/5, nghị sĩ đảng Dân chủ Bob Menendez nhận định: “Trong khi chúng ta đánh giá cao các nỗ lực ngoại giao để phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên, thì vẫn có lo ngại rằng thiếu sự chuẩn bị”.

Thượng nghị sĩ Ben Cardin

Ông Cardin cho rằng quyết định rút khỏi hội nghị thượng đỉnh của Tổng thống Trump là “khó hiểu”. Nghị sĩ đảng Dân chủ Ben Cardin đánh giá tính đến nay ông không cho thấy có lý do nào để phải thay đổi cuộc đối thoại trực tiếp giữa Mỹ và Triều Tiên.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội ngày 24/5, Thượng nghị sĩ Marco Rubio ca ngợi quyết định của Tổng thống Trump là “100% đúng đắn”.Thành viên Ủy ban Tình báo Thượng viện Marco Rubio

 Chính trường Mỹ dậy sóng sau khi Tổng thống Trump hủy Hội nghị Thượng đỉnh với Triều Tiên  - Ảnh 3.

Thượng nghị sĩ Ben Cardin. Ảnh: Reuters

Thành viên Ủy ban Tình báo Hạ viện Eric Swalwell

Trong khi đó, nghị sĩ Dân chủ Eric Swalwell nhấn mạnh rằng ông cảm thấy “đối thoại hợp lý hơn việc từ bỏ”. Ông Eric Swalwell đồng thời khuyến cáo Tổng thống Trump cần “có chiến thuật sử dụng áp lực”.

Link gốc bài viết tại đây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại