Chính quyền Trump dọa cắt tiền hỗ trợ những thành phố bảo vệ dân nhập cư

Linh Nguyễn |

Tân Chánh văn phòng của Donald Trump, ông Reince Priebus mới đây phát biểu rằng, Tổng thống đắc cử có thể sẽ cắt nguồn công quỹ của các thành phố cam kết sẽ bảo vệ người nhập cư.

Trả lời CNN, ông Priebus cho biết những thành phố "cố tình không tuân thủ luật liên bang" không nên trông đợi "bất cứ sự giúp đỡ nào từ chính phủ liên bang".

"Tôi không nghĩ sẽ có nhiều người Mỹ cho rằng 'ồ, thật là một ý tưởng hay' khi một thành phố được phép ân xá, phớt lờ luật liên bang, rồi tuyên bố 'Đưa cho tôi 500 triệu đô la'. Không, chẳng có chuyện như thế trên đời."

Ông cũng khẳng định rằng "chính quyền Trump sẽ điều tra sâu hơn vào vấn đề này, và giải quyết nhiều vấn đề tồn đọng trên khắp cả nước."

Theo Independent, một số thị trưởng tại các thành phố lớn của Mỹ đã cam kết bảo hộ người nhập cư khỏi những hành vi đe dọa trục xuất từ phía Trump.

New York, Chicago, Seattle, New Jersey và Philadelphia đã thề sẽ trở thành những "thành phố tôn nghiêm" và chống lại mọi nỗ lực thực hiện lời hứa trục xuất dân nhập cư trái phép và có tiền sử phạm tội của Trump.

Trong khi đó, thị trưởng Los Angeles Eric Garcetti tuy không khẳng định rằng LA cũng sẽ trở thành "thành phố tôn nghiêm", nhưng đã tuyên bố lực lượng cảnh sát địa phương sẽ không bắt giữ dân nhập cư, trừ khi nhận được lệnh từ tòa án.

Cụm từ "thành phố tôn nghiêm" nhằm chỉ những thành phố không tuân theo quy định do Cục Nhập cư và Hải quan Mỹ ban hành - ví dụ như không thông báo với cơ quan nhà nước nếu một người nhập cư trái phép sắp được thả tự do.

Independent ước tính có khoảng 300 địa phương ở Mỹ đang duy trì tình trạng này.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng cụm từ trên dễ gây hiểu nhầm, vì theo luật cơ quan pháp lý liên bang vẫn có thể trục xuất những người nhập cư.

Xuyên suốt chiến dịch tranh cử, ông Trump hứa sẽ "chấm dứt những thành phố tôn nghiêm" và thề sẽ cắt hàng triệu đô la tiền thuế công quỹ của các chính quyền địa phương làm trái ý ông.

Hiện chưa rõ liệu Tổng thống đắc cử có thể thực thi tuyên bố trên đến cùng hay không. Luật liên bang Mỹ quy định rằng, nguồn tài trợ liên bang chỉ có thể bị từ chối nếu một thành phố hoặc một bang từ chối thực hiện bất kỳ việc gì có liên quan đến nguồn trợ cấp đó.

Ví dụ, đối với nguồn tài trợ dành cho mục đích giáo dục hoặc đầu tư kinh tế, Trump sẽ không được quyền cắt nguồn tài trợ này với lý do thành phố từ chối tuân theo chính sách nhập cư mới của ông.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại