Chính phủ Mỹ trả lương cho hàng ngàn "binh sĩ ma" Afghanistan

Hà Linh |

Chính phủ Mỹ hiện đang chăm chỉ trả lương cho hàng chục ngàn binh sĩ Afghanistan trên thực tế không hề phục vụ trong quân ngũ.

Đây là khẳng định của ông John Sopko, lãnh đạo Văn phòng Tổng điều tra đặc biệt về tái thiết Afghanistan (SIGAR) của Mỹ hôm 11/1.

Trong bài phát biểu ở Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) tại Washington, D.C., ông Sopko nêu rõ: "Các sĩ quan Afghanistan đã 'rút ruột' khoản tiền lương mà chính phủ Mỹ phát cho các 'binh sĩ ma’. Số lượng ‘binh sĩ ma’ có thể đạt tới hàng chục ngàn người".

Theo đó, nhẽng người có tên trong danh sách không hề phục vụ trong quân đội Afghanistan và số tiền lương chính phủ Mỹ chi trả cũng chưa bao giờ đến tay họ.

Ông Sopko cũng nhấn mạnh rằng khoản viện trợ chính phủ Mỹ giúp đỡ Afghanistan nay đã đạt mức hơn 750 tỉ USD, trong đó không bao gồm 43,7 tỉ USD dự kiến cho năm 2017. Ông Sopko nhận định các bộ trưởng Afghanistan không thể quản lý tốt số tiền đó đồng thời đưa thông tin rằng đây là đất nước đứng thứ 3 trong số những quốc gia tham nhũng nhiều nhất trên thế giới.

Ông Sopko đồng thời bày tỏ quan ngại về viễn cảnh có thêm nhiều trường hợp "rút ruột" tại Afghanistan xuất phát từ các giáo viên, cảnh sát, bác sĩ ma…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại