Chìm tàu 3 nghìn tấn ngoài biển Vũng Tàu, 9 thuyền viên mất tích

PV |

Thông tin ban đầu, tàu Hải Thành 26 khi đi vào vùng biển cách Vũng Tàu 44 hải lý thì va chạm với tàu khác (chưa rõ số hiệu) chìm xuống biển. Vụ việc khiến 11 người rơi xuống nước.

Hiện có 2 thuyền viên được cứu sống trong khi 9 người khác đang mất tích trong vụ chìm tàu trên biển Vũng Tàu. Tuy nhiên, do vùng biển xảy ra vụ việc có gió mạnh, biển động cấp 5-6 gây khó khăn cho công tác cứu nạn.

Theo đó, khoảng 23h55 ngày 27/3, tàu Hải Thành 26 bao gồm 11 thuyền viên có tải trọng 3074 tấn, chở Clinker từ Hải Phòng đi Cần Thơ.

Khi đi vào vùng biển cách Vũng Tàu 44 hải lý về phía đông thì va chạm với tàu khác (chưa rõ số hiệu) và chìm xuống biển. Vụ việc khiến cho 11 người rơi xuống nước.

Tiếp nhận thông tin về vụ việc, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam xác định có tàu Petrolimex 14 cách vị trí báo nạn khoảng 4,5 hải lý nên điều động tàu Petrolimex 14 đến ngay vị trí báo nạn.

Đồng thời Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực 3 điều động 2 tàu tìm kiếm cứu nạn hàng hải Sar 413 và Sar 272 xuất phát từ Vũng Tàu đến hiện trường.

Đến 6h30 cùng ngày, tàu Petrolimex 14 phát hiện 1 phao bè. 7h15 tàu Petrolimex 14 đã tiếp cận phao bè và đưa lên tàu 2 thuyền viên của tàu Hải Thành 26-BLC. 8h10 các tàu tìm kiếm cứu nạn đã tiếp cận phao bè thứ hai và phát hiện phao bè không có người.

Đại diện Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực 3 cho biết, hiện ngoài các tàu cứu hộ của trung tâm còn có nhiều tàu khác đang hoạt động ở vùng biển nơi tàu hàng gặp nạn cũng đang tích cực hỗ trợ công tác tìm kiếm.

Vị đại diện cũng cho biết nhận được tín hiệu báo nạn trễ nhiều giờ so với thời điểm tàu Hải Thành 26 gặp nạn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại