Chiếu video xả súng ở New Zealand khi vận động tranh cử, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ bị chỉ trích dữ dội

Song Hy |

Lãnh đạo nhiều nước trên thế giới bày tỏ sự giận dữ và thương cảm sau vụ xả súng ở New Zealand, nhưng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ lại có cách tiếp cận khác biệt.

Khi mà chính quyền New Zealand đang tìm cách ngăn chặn đoạn video tay súng Australia Brenton Tarrant quay lại quá trình gây án của y, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan lại cho chiếu lại những hình ảnh này với thông điệp rằng ông sẽ "gửi những kẻ có âm mưu gây ra vụ tấn công tương tự ở Thổ Nhĩ Kỳ về nhà trong quan tài".

Ông khẳng định rằng đây là bằng chứng cho thấy dấu hiệu về nỗi ám ảnh gia tăng nhưng phương Tây lại phớt lờ nó. Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ thậm chí còn trình chiếu các trích đoạn trong đoạn tự thuật dài 73 trang mà tay súng đăng lên mạng xã hội trước khi thực hiện vụ tấn công.

"Chúng ta đã ở đây 1000 năm và sẽ ở lại đây cho tới ngày tận thế. Các người sẽ không thể biến Istanbul thành Constantinople", ông nói trước đám đông tham gia lễ kỷ niệm chiến dịch Gallipoli 1915 hôm 18/3. Constantinople là kinh đô của Đế chế Đông La Mã.

Phó Thủ tướng New Zealand Winston Peters tỏ ra hết sức bất bình trước hành động này của Tổng thống Erdogan. Ông cho rằng việc chính trị hóa vụ thảm sát như vậy sẽ gây nguy hiểm cho tương lai và an toàn của người dân New Zealand trong và ngoài nước.

Ông Peters cũng cho biết đã nêu vấn đề này tới người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu và Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Fuat Oktay trong chuyến thăm của họ tới New Zealand.

"Chúng tôi đã làm rõ rằng chúng tôi phản đối khủng bố dưới bất cứ hình thức nào và chúng tôi luôn hướng tới một xã hội tự do và cởi mở. Chúng tôi không bắt đầu hay mang tới thảm họa này và họ hiểu rõ điều đó", ông này cho hay.

Trong khi đó, Nghị sỹ Đảng Nhân dân Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ (CHP) Gursel Tekin chỉ trích ông Erdogan đã "vô trách nhiệm" khi gợi lại nỗi đau của người New Zealand, cáo buộc vị Tổng thống lợi dụng thảm kịch này phục vụ lợi ích chính trị.

3 người Thổ Nhĩ Kỳ bị thương trong vụ thảm sát làm 50 người thiệt mạng tại 2 nhà thờ ở thành phố Christchurch hôm 15/3. Tay súng đã quay lại toàn bộ quá trình gây án và đăng tải đoạn video này lên mạng xã hội.

Mặc dù Facebook, Google, Twitter cùng hàng loạt các trang mạng đang tìm mọi cách để gỡ bỏ video này nhưng nó vẫn đang được chia sẻ trên nền tảng mạng xã hội này.

Hôm 18/3, một nam thanh niên 18 tuổi bị tòa án New Zealand buộc tội truyền bá clip xả súng và nhiều khả năng sẽ phải hứng chịu án phạt tù.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại