Chiêu "kinh doanh xác thịt" của tú bà khét tiếng làng giải trí

Pa Dun |

Nói về lĩnh vực kinh doanh tình dục tại Hollywood, người ta không thể bỏ qua cái tên Heidi Fleiss - tú bà khét tiếng số 1 làng giải trí.

Kỳ 1: Giới thời trang vấy bẩn vì gái gọi hạng sang

Kỳ 2: "Kỹ nghệ" kinh doanh tình dục đáng sợ trong làng giải trí

Khởi nghiệp bằng nghề "vốn tự có"

Một ngày cuối năm 1965, một cô bé xinh xắn có tên là Heidi Fleiss đã được ra đời tại bệnh viện California ở thành phố Los Angeles trong vòng tay của cha là một bác sĩ nhi và mẹ là một giáo viên.

Từ nhỏ, Heidi đã được cha mẹ đưa tới nhiều nơi trong đó có lâu đài giàu có, tráng lệ tại Hearst ở San Louis Obispo (bang California). Cũng từ đây, Heidi đã nuôi dưỡng cho mình một giấc mơ giàu có, hào nhoáng.

Khi bước vào tuổi 12, Heidi đã quyết định kiếm sống bằng nghề trông hộ trẻ con hàng xóm. Công việc trong lúc nhàn rỗi mang lại cho Heidi rất nhiều tiền. "Lợi nhuận kếch xù" khiến Heidi mở rộng dịch vụ bằng cách thuê thêm bạn bè để đảm đương chuyện trông trẻ còn mình thì môi giới các gia đình có nhu cầu.

Chiêu kinh doanh xác thịt của tú bà khét tiếng làng giải trí - Ảnh 1.

Giỏi kinh doanh nhưng con đường học tập của Heidi có vẻ không được như ý muốn. Tuy nhiên, có hề gì, Heidi đã bỏ rất nhiều tiền cho bạn học để được sao chép bài vở.

Do học kém và tách biệt với bạn bè nên Heidi không muốn đến trường. Đến lớp 10, Heidi quyết định bỏ học, kết thúc những ngày chật vật kiếm chác điểm bằng cách "mua" bài.

Với đầu óc kinh doanh nhanh nhẹn, Heidi làm vô số việc như phục vụ bàn, kinh doanh online... để kiếm sống. Mặc dù những công việc này mang lại cho Heidi thu nhập tạm ổn nhưng không thỏa mãn cho khao khát "làm ăn lớn" của cô.

Chiêu kinh doanh xác thịt của tú bà khét tiếng làng giải trí - Ảnh 2.

Năm 19 tuổi, Heidi cùng một người bạn tới biệt thự Grayhall ở Beverly Hills để dự tiệc. Choáng váng vì sự giàu có của Bernie Cornfeld – lúc đó là một trong những người đàn ông lắm tiền nhiều của nhất nhì thế giới, Heidi khao khát được bước chân vào cuộc sống của giới thượng lưu.

Cuộc đời của Heidi chính thức "lên hương" sau khi cô lọt vào mắt xanh của Bernie. Mối quan hệ tình ái với triệu phú giàu có cho Heidi một cuộc sống với những món quà đắt giá, những kỳ nghỉ xa hoa mà chưa bao giờ cô dám mơ tới.

Sau 3 năm mặn nồng, Heidi chia tay Cornfeld để quay về Los Angeles. Công việc tại công ty bất động sản mang lại cho Heidi sự đủ đầy nhưng thế là chưa đủ. Heidi lại tiếp tục mơ về một cuộc sống "ngồi mát, ăn bát vàng".

Bước chân vào đường dây "buôn hoa bán phấn"

Năm 22 tuổi, Heidi gặp Elizabeth Adams hay còn gọi là "tú bà" Alex - người điều hành đường dây mại dâm nổi tiếng nhất nhì Los Angeles.

Ở tuổi 60, Alex muốn tìm cho mình một người kế nghiệp xuất sắc. Cơ duyên đã cho Heidi gặp được Alex. Để lấy được lòng tin của Alex, Heidi phải nỗ lực từ vị trí thấp nhất là gái gọi.

Với vai trò trợ lý cho Alex, bằng tài ăn nói và dụ dỗ của mình, Heidi đã xây dựng được một mạng lưới các chân dài tên tuổi tại Los Angeles. Sự năng động của Heidi giúp doanh số mà Alex thu được tăng lên 400%.

Chiêu kinh doanh xác thịt của tú bà khét tiếng làng giải trí - Ảnh 3.

Heidi trong tiệc thác loạn cùng các chân dài.

Heidi kéo về cho Alex hàng tá những khách hàng đình đám từ những đạo diễn, nhà sản xuất, người nổi tiếng cho đến những đại gia hàng đầu thế giới.

Giữa lúc việc kinh doanh phát đạt nhất thì Heidi quyết định rời khỏi Alex do mâu thuẫn về tiền bạc. Heidi nhận ra rằng đã đến lúc vượt qua khỏi cái bóng của Alex để tự tạo một sự nghiệp riêng.

Bằng những mối quan hệ sẵn có, Heidi đã lập ra được một đường dây gái gọi hạng sang chất lượng nhất nhì Los Angeles, đánh bại sự thống trị của Alex bấy lâu nay.

Thời kỳ đầu, "nhân viên" trong tay Heidi chủ yếu là những cô gái "mặt đẹp, dáng xinh" như sinh viên Đại học, diễn viên chưa tên tuổi hoặc thậm chí là cả thí sinh từng tham dự Hoa hậu Mỹ. Sau này, đường dây này được nâng cấp lên với những tên tuổi đình đám hơn và tất nhiên giá trị của nó cũng tăng lên gấp bội.

Những năm tháng lăn lộn trong nghề giúp Heidi hiểu rằng việc chia lợi nhuận một cách công bằng sẽ giúp bà duy trì công việc một cách hoàn hảo.

Chính vì thế, khác với các tú bà khác, Heidi đã mạnh dạn cho "gà" hưởng 40% lợi nhuận kèm tiền boa của khách. Chính sự sòng phẳng này giúp Heidi lấy được sự trung thành của các cô gái.

Kỹ nghệ kinh doanh xác thịt mang thương hiệu Heidi

Chỉ một thời gian ngắn, cái tên Heidi trở nên vô cùng nổi tiếng trong giới mại dâm chân dài. Rất nhiều chân dài chủ động tìm đến Heidi với hi vọng được kiếm tiền bằng "vốn tự có". Danh tiếng của Heidi cũng không chỉ gói gọn trong phạm vi nước Mỹ nữa mà nổi tiếng trên toàn thế giới.

Vốn là người có tầm nhìn xa, Heidi có một chiến thuật riêng trong việc kinh doanh gái gọi hạng sang. Bà thường lựa chọn những tên tuổi có tiềm năng và nuôi dưỡng cho họ tiến sâu vào làng giải trí. Và lúc này, Heidi có mọi quyền hành trong việc sử dụng họ làm gái gọi hạng sang.

Chiêu kinh doanh xác thịt của tú bà khét tiếng làng giải trí - Ảnh 4.

Khác với cách làm ăn tủn mủn của nhiều tú bà, Heidi còn đầu tư cho gái gọi của mình hoạt động tại nước ngoài. Bà thường xuyên tổ chức các cuộc du lịch cho gái gọi tới nhiều nơi nổi tiếng mà chi phí thường do các quý ông phải chi trả.

Còn các cô gái, họ được hưởng một cuộc sống vô cùng sung túc, giàu có với những chuyến đi xa hoa, thượng lưu.

Heidi nổi tiếng đến nổi bà chẳng cần đi liên hệ các chân dài nổi tiếng mà nếu có nhu cầu bán thân họ phải tìm cách tiếp cận bà ở các hộp đêm, nơi bà hay lui tới.

Chỉ một vài thương vụ khó, khách hàng yêu cầu chân dài hạng A đình đám thế giới thì Heidi mới phải thân chinh ra tay mà thôi.

o
Chiêu kinh doanh xác thịt của tú bà khét tiếng làng giải trí - Ảnh 5.

Một số tên tuổi máu mặt từng sử dụng dịch vụ của Heidi.

Khi sự nghiệp của Heidi đang ở đỉnh cao thì bà bị cảnh sát "sờ gáy". Và kẻ tố cáo Heidi chính là một "tú bà" khác trong lĩnh vực kinh doanh xác thịt tại Hollywood.

Tháng 4/1993, sau một thời gian dài điều tra, cảnh sát đã phải dựng lên một kế hoạch để đưa Heidi vào tròng. Với tất cả các bằng chứng thu được, Heidi đã bị cảnh sát bắt tại chính ngôi nhà của ả ở BeverlyHill.

Với tất cả tội danh của mình, Heidi hưởng mức án 3 năm tù giam và nộp phạt 1.500 USD. Sau sự kiện này, Hollywood bị dậy sóng vì danh sách những chân dài, diễn viên, chính khách, đại gia từng tham gia vào việc mua bán dâm trong đường dây của Heidi. Vụ việc này từng được đánh giá là vụ bê bối tình dục lớn nhất trong lịch sử Hollywood.

"Danh sách đen" ghi chép về những khách hàng nổi tiếng trên toàn thế giới từng sử dụng dịch vụ môi giới mại dâm của Heidi trở thành nỗi đáng sợ đối với nhiều người.

Có rất nhiều cái tên được hé lộ như Johnny Depp, Nicolas Cage, Charlie Sheen, nhà sản xuất phim Robert Evans, đạo diễn phim Chiến tranh giữa các vì sao George Lucas, ông trùm tạp chí Playboy - Hugh Hefner, rocker Billy Idol, các thành viên của ban nhạc huyền thoại The Rolling Stones. Rất nhiều ngôi sao thể thao nổi tiếng cũng được cho là khách hàng thân thiết của Heidi.

Chiêu kinh doanh xác thịt của tú bà khét tiếng làng giải trí - Ảnh 6.

Heidi tại tòa án.

Có cả những doanh nhân giàu có như tỉ phú Steve Bing, luật sư Robert Shapiro, doanh nhân tài chính Bernard "Bernie" Cornfeld.

Được biết, có khá nhiều tên tuổi máu mặt đã phải thỏa thuận chi tiền cho Heidi với hi vọng được xóa tên ra khỏi danh sách.

Sau 3 năm "bóc lịch", Heidi Fleiss tuyên bố rằng sẽ trở lại vào một ngày không xa: "Tôi hiểu về ngành kinh doanh tình dục hơn ai hết.

Mặc dù cuộc sống hiện tại của tôi cũng thoải mái nhưng ước mơ lớn nhất của tôi là được quay về công việc cũ vì chỉ có nó mới làm tôi thấy hứng thú.

Tôi đã đi thăm nhiều nhà thổ để học hỏi kinh nghiệm và sẽ cố gắng xin giấy phép. Tôi sẽ trở lại một ngày không xa, chắc chắn vậy".

Kỳ 4: Nỗi đau đớn sau những cuộc thác loạn của gái gọi hạng sang


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại