Chiêu cao tay của ông Tuấn khi phải trảm "trò quý như con"

Hải Bình |

Quý học trò như con, HLV Hoàng Anh Tuấn luôn biết cách làm tâm lý rất tốt để khi phải thông báo tin kém vui, các em sẽ không buồn mà tích cực nhìn về tương lai.

Cuộc chia ly nào không có nước mắt, nỗi buồn và cả sự hụt hẫng. Nỗi buồn đó càng nhân lên gấp bội nếu bị loại ngay trước thềm một giải đấu quan trọng. Thế nhưng ở U20 Việt Nam, khi biết mình bị loại, những Thái Quý hay Tiến Dụng không hề buồn, thất vọng bởi họ đã được chuẩn bị trước về mặt tinh thần.

Kết thúc buổi tập sáng ngày 07/05, HLV Hoàng Anh Tuấn đã công bố 4 cái tên bị loại khỏi U20 Việt Nam gồm Thái Quý, Tiến Dụng, Thanh Hậu và Tiến Anh. Riêng Thanh Hậu và Tiến Anh vẫn cùng U20 Việt Nam sang Hàn Quốc theo dạng dự phòng.

Nhận được tin không vui, cả Thái Quý và Tiến Dụng không hề buồn. Theo như lời kể của các tuyển thủ thì bộ đôi này đã đi chào toàn bộ BHL cũng như động viên tinh thần toàn đội, Tiến Dụng còn nhí nhảnh trò chuyện với các đồng đội rằng: "Bọn mày đi nhớ đá giúp luôn phần của tao nhé".

"Bọn tôi không hề bất ngờ với việc mình bị loại. Cơ hội không đến với mình thì sẽ mở ra với người khác, chúng tôi còn trẻ và tương lai vẫn còn phía trước, làm lại từ đầu không bao giờ là muộn. Tôi và Thái Quý không buồn bởi HLV Hoàng Anh Tuấn đã làm động thái tâm lý rất tốt cho cả hai.

Thầy Tuấn luôn như vậy, không bao giờ để sát giờ mới thông báo ai ở lại, ai phải ra về. Trước thời điểm quan trọng 2 ngày, thầy luôn gọi những người không may mắn lên nói chuyện, động viên nên giúp cho chúng tôi rất thoải mái đón nhận, dù sự thật đó không vui", Tiến Dụng chia sẻ.

Chiêu cao tay của ông Tuấn khi phải trảm trò quý như con - Ảnh 1.

Không thể dự U20 World Cup nhưng Tiến Dụng (6) vẫn còn nguyên cơ hội dự SEA Games 29. Ảnh: Khánh Vy.

Ông thầy người Nha Trang là HLV khá tâm lý và tinh tế nên không bao giờ làm cho các học trò cảm thấy hụt hẫng. Thế nên, những Thái Quý hay Tiến Dụng vừa bị loại ngày hôm qua hay trước đó là Công Thành và Thanh Tuấn đều không có cảm giác hụt hẫng khi phải sớm dừng giấc mơ World Cup.

"Tôi xem từng cầu thủ như những đứa con của mình, tụi nhỏ buồn một tôi buồn đến mười. Nhưng biết làm sao được khi tôi không có nhiều sự lựa chọn. Nếu được phép tôi muốn tất cả 29 cái tên đều có mặt ở World Cup sắp tới.

Biết rằng điều đó là không thể nên tôi phải tìm cách làm cho những cầu thủ trẻ như Thái Quý hay Tiến Dụng không cảm thấy cô đơn vì giấc mơ World Cup bị đóng lại. Họ không sang Hàn Quốc nhưng vẫn là một phần của U20 Việt Nam", HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại