Chiến sự Trung Đông: 900 người chết và bị thương trong vụ thảm sát mới tại Gaza

PV |

Cơ quan Y tế Palestine cùng nhiều nguồn tin A rập ngày 29/2 khẳng định gần 900 người đã thiệt mạng và bị thương trong cuộc thảm sát do quân đội Israel tiến hành tại dải Gaza sáng cùng ngày.

Theo đó, ít nhất 112 người được xác định tử vong và hơn 760 người bị thương tại dải Gaza sau cuộc tấn công đồng thời của máy bay chiến đấu và xe tăng Israel nhằm vào một đám đông hàng nghìn người Palestine đang tập trung tại một điểm phân phối đồ cứu trợ ở quảng trường Nabulsi, phía Bắc Gaza sáng qua. Toàn bộ thương vong đều là dân thường, trong đó có nhiều trẻ em, phụ nữ và người cao tuổi.

Chiến sự Trung Đông: 900 người chết và bị thương trong vụ thảm sát mới tại Gaza- Ảnh 1.

Một người Palestine bị thương nằm trên xe giữa dòng người chờ xe tải chở hàng cứu trợ tại thành phố Gaza, Dải Gaza ngày 26/2. (Ảnh tư liệu: Reuters)

Trong khi đó, truyền thông Israel dẫn thông báo của Lực lượng Phòng vệ nước này (IDF) nói rằng hành động tấn công của IDF chỉ khiến hơn 10 người thương vong trong vụ việc tại Nabulsi. Phần lớn số thương vong thực tế là do việc giẫm đạp trong đám đông gây ra, bên cạnh hành vi nổ súng bừa bãi của một số tay súng trong khu vực.

Nhiều quốc gia Ả Rập và Hồi giáo đã lên án và chỉ trích mạnh mẽ cuộc tấn công của quân đội Israel vào Nabulsi sáng qua. Thông báo chiều qua của Bộ Ngoại giao Ai Cập nêu rõ việc quân đội Israel tấn công đám đông dân thường đang nhận đồ cứu tế là tội ác đáng hổ thẹn, đồng thời là hành vi xâm phạm trắng trợn luật pháp quốc tế, trong đó có luật về quyền con người. Bộ Ngoại giao Ai Cập một lần nữa kêu gọi các bên quốc tế liên quan, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, lập tức can thiệp nhằm thúc đẩy một lệnh ngừng bắn có hiệu lực tại dải Gaza.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại