Chiến hạm săn ngầm nằm "chết dí" trong nhà máy và sự muộn màng khó hiểu của Hải quân Nga

Ly Vy |

Tàu khu trục săn ngầm Admiral Chabanenko đề án 11551 (lớp Udaloy II) được sửa chữa từ năm 2014. Song, các thông tin hiện nay cho thấy còn rất lâu con tàu mới có thể ra khơi.

Đáng chú ý là tàu khu trục Admiral Chabanenko có khoảng thời gian hoạt động khá ngắn, chỉ 17 năm. Trong khoảng thời gian đó, con tàu đã có đến 3 năm nằm tại bến của nhà máy đóng tàu 35, thuộc trung tâm sửa chữa tàu Zvezdochka ở Rost, thành phố Murmansk.

Cho đến khi công tác sửa chữa phải kết thúc theo kế hoạch, người ta nhận ra rằng con tàu không chỉ cần sửa chữa mà phải được hiện đại hóa. Và vì sao Hải quân Nga không nhận ra vấn đề trên cách đây 3 năm vẫn là một điều bí ẩn.

Chiến hạm săn ngầm nằm chết dí trong nhà máy và sự muộn màng khó hiểu của Hải quân Nga - Ảnh 1.

Tàu khu trục Admiral Chabanenko neo đậu tại nhà máy sửa chữa.

Theo thông tin công bố trên trang web mua sắm nhà nước của Nga, tài liệu thiết kế để hiện đại hóa con tàu sẽ được hoàn thiện trong vòng 2 năm rưỡi tới - cho đến ngày 31/12/2019. Công việc "giấy tờ" này dự kiến sẽ tốn khoảng 726 triệu Rúp và theo đúng nghĩa đen của "giấy tờ" do trước đây toàn bộ tài liệu của con tàu đều được phát triển trong thời kỳ tiền máy tính.

Quá trình hiện đại hóa này cũng mất thêm vài năm và như vậy, khoảng10 năm trong vòng đời 25 năm của tàu khu trục Admiral Chabanenko sẽ không ra biển mà nằm tại nhà máy. Chi phí hiện đại hóa con tàu sẽ chiếm đến 75% chi phí đóng của một tàu cùng loại và sẽ không dưới 10 tỷ Rúp.

Tàu khu trục Admiral Chabanenko là chiếc duy nhất thuộc đề án 11551 (lớp Udaloy II). Đây là thiết kế cải tiến từ đề án 1155 (lớp Udaloy I) với thay đổi lớn nhất là nâng cấp khả năng chống hạm nhờ thay thế 8 ống phóng cho tên lửa chống ngầm Rastrub-B (đề án 1155) bằng 8 ống phóng cho tên lửa chống hạm Moskit.

Vũ khí trang bị trên tàu Admiral Chabanenko còn có 1 pháo hạm AK-130 2 nòng cỡ 130mm, 2 hệ thống phòng thủ tầm cực gần Kortik, 2 x 4 ống phóng ngư lôi cỡ 533mm, 2 bệ phóng rocket chống ngầm RBU-12000, 8 bệ phóng của hệ thống phòng không Kinzhal (với tổng cộng 64 tên lửa). Tàu còn trang bị sàn đáp và nhà chứa cho 2 trực thăng săn ngầm Ka-27.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại