Chiến dịch săn người ngoài hành tinh của Stephen Hawking!

Nguyễn Hằng |

Stephen Hawking, ông chủ Facebook và tỷ phú Nga Yuri Milner, ba người giàu có và thông minh bậc nhất thế giới sẽ hợp tác thực hiện dự án “khủng” 100 triệu USD để tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh.

Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg, tỷ phú người Nga Yuri Milner và nhà vật lý lỗi lạc Stephen Hawking đã tiết lộ riêng với tờ Dailymail rằng họ sẽ lắng nghe được tín hiệu từ "Trái Đất thứ 2".

Hành tinh Proxima b, hành tinh đá được cho là có các điều kiện thích hợp để tồn tại sự sống giống với Trái Đất nhất. Các nhà khoa học ví đây là bản sao hoàn hảo nhất của Trái Đất.

Dự án đầy tham vọng này mang tên Breakthrough Listen sẽ sử dụng kính viễn vọng mạnh nhất thế giới để có thể lắng nghe thông điệp từ các dạng sống ngoài hành tinh.

Chiến dịch săn người ngoài hành tinh của Stephen Hawking! - Ảnh 1.

Hình ảnh mô phỏng của hành tinh đá Proxima b.

Tháng trước, các nhà thiên văn tìm thấy bằng chứng rõ ràng về ngôi sao gần hệ Mặt Trời nhất của chúng ta, Proxima Centauri, và chỉ cách Trái Đất 4 năm ánh sáng, có thể tồn tại những điều kiện phù hợp cho sự sống phát triển.

Theo tỷ phú Milner cho biết: "Dự án này chỉ đến ngay sau dự án Starshot trước đó của Stephen Hawking và tôi, cùng với sự hỗ trợ của Mark Zuckerberg, nhằm mục đích đưa tàu vũ trụ nhỏ tới hệ sao Alpha Centauri.

"Vào thời điểm đó, chúng tôi hy vọng có một hành tinh trong hệ thống Centauri, nhưng chúng tôi không biết. Bây giờ chúng tôi có một mục tiêu rõ ràng. Điều này giúp nhiệm vụ trở nên khả thi hơn".

Khoảng cách 4 năm ánh sáng là một chặng đường dài. Nhưng thế hệ tàu vũ trụ siêu tốc trong tương lai có thể tới các hành tinh này trong vòng vài thập kỷ tới.

Đầu tháng tới, nhóm các chuyên gia nghiên cứu của Breakthrough Listen sẽ bắt đầu tìm kiếm tín hiệu vô tuyến khác với tiếng ồn tự nhiên thông thường trong vũ trụ bằng cách sử dụng đài quan sát Parkes ở Australia.

Chiến dịch săn người ngoài hành tinh của Stephen Hawking! - Ảnh 2.

Vào ngày 4, tháng 10 tới, dự án Breakthrough Listen sẽ tiếp tục sử dụng đài quan sát Parkes ở Australia để tìm kiếm tín hiệu vô tuyến khác biệt trong vũ trụ.

Nhóm nghiên cứu hy vọng sẽ tránh việc lặp lại nhầm lẫn giống như tín hiệu từng thu được hồi năm ngoái từ kính viễn vọng RATAN-600 ở Zelenchukskaya, Nga.

Trước đó, nhóm nghiên cứu đã thu thập dữ liệu trên những hệ sao khác bằng cách sử dụng kính viễn vọng vô tuyến Green Bank ở West Virginia và kính Tìm kiếm Hành tinh Tự động tại Đài quan sát Lick ở bang California, Mỹ.

Giáo sư Hawking, một người rất ủng hộ dự án Breakthrough Listen cho rằng, chúng ta nên thận trọng khi liên hệ với người ngoài hành tinh nếu chúng ta tìm thấy họ.

"Ông hoàng vật lý" cho rằng con người nên tìm thấy người ngoài hành tinh trước khi họ tìm thấy con người. Giáo sư Stephen Hawking chia sẻ: "Khi càng trở nên già hơn, tôi càng tin chắc rằng chúng ta sẽ không đơn độc trong vũ trụ".

Nghiên cứu được thực hiện cho đến nay của dự án bao gồm hầu hết các ngôi sao cách Trái Đất trong vòng 16 năm ánh sáng.

Dự án Breakthrough Listen có thể thu thập dữ liệu trong khoảng thời gian 10 năm từ một mạng lưới các đài quan sát thiên văn mạnh nhất trên thế giới và các kính thiên văn quang học để giám sát tín hiệu trên toàn bộ bầu trời.

(Nguồn: Dailymail)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại