Chiến đấu cơ Su-35 "lọt mắt xanh" của đại gia Trung Đông

QS |

UAE đang quan tâm đến các máy bay chiến đấu đa nhiệm chiếm ưu thế trên không Su-35 - Bộ trưởng Công Thương Nga Denis Manturov cho hay.

"Các đồng nghiệp UAE đã bày tỏ sự quan tâm đến triển vọng cung cấp các máy bay chiến đấu Su-35. Hai bên đã tổ chức đàm phán về vấn đề này, chúng tôi sẽ thảo luận chi tiết hơn" - ông Manturov phát biểu bên lề triển lãm quốc phòng quốc tế IDEX 2017.

Chiến đấu cơ siêu cơ động Su-35S

Triển lãm IDEX lần thứ 13 được khai mạc tại thủ đô Abu Dahabi của UAE vào Chủ nhật tuần trước và sẽ kéo dài đến thứ Năm tuần này.

Đây là triển lãm duy nhất tại Trung Đông quy tụ các công nghệ quân sự mới nhất dành cho các hoạt động tác chiến trên bộ/không/biển và phòng không. Triển lãm có sự tham dự của các quan chức quân sự và chính phủ cấp cao từ nhiều nước trên thế giới.

Được biết, ngay trong ngày đầu diễn ra triển lãm IDEX, UAE đã chi 1,2 tỷ USD mua vũ khí.

Hãng tin Reuters dẫn lời người phát ngôn IDEX Rashid al Shamsi cho hay, đây chỉ là một phần trong số 20 tỷ dirham (khoảng 5,44 tỷ USD) mà UAE dự kiến chi tại IDEX.

Các hợp đồng đã được ký giữa UAE với các công ty trong và ngoài nước, trong đó có hợp đồng với Công ty NIMR Automotive nhằm cung cấp 400 xe bọc thép cho Lực lượng vũ trang UAE.

Su-35 là máy bay chiến đấu thế hệ 4++ của Nga với khả năng siêu cơ động. Mẫu máy bay này đã được trang bị cho lực lượng Không quân Vũ trụ Nga và tham gia chiến dịch chống khủng bố của Nga tại Syria.

Su-35 được ứng dụng một số công nghệ dành cho tiêm kích thế hệ 5. Chiếc Su-35 thử nghiệm đầu tiên đã được giới thiệu tại triển lãm hàng không MAKS-2007 diễn ra ở Nga.

Hôm 14/2 vừa qua, ông Victor Kladov - Giám đốc hợp tác quốc tế của Tập đoàn Rostec (Nga) cho biết, không chỉ có Su-35 mà nhiều loại vũ khí khác của Nga tham gia chiến dịch tại Syria (như trực thăng Mi-28, S-400, tên lửa Kalibr...) cũng đang nhận được sự quan tâm của nhiều quốc gia Trung Đông.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại