Chiến đấu cơ Nhật bám sát oanh tạc cơ Nga "lởn vởn" gần căn cứ Mỹ

Minh Thu |

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho hay lực lượng phòng không nước này đã điều động các chiến đấu cơ ngăn 2 oanh tạc cơ chiến lược Tupolev Tu-95MS của không quân Nga xuất hiện gần các căn cứ quân sự của Mỹ và Nhật Bản hôm 20/2.

Theo Diplomat, dưới sự hộ tống của các máy bay chiến đấu đa nhiệm Sukhoi Su-35S, hai máy bay ném bom của Nga đã xuất hiện gần khu vực bờ biển phía đông Nhật Bản và tiếp sát các cơ sở quân sự của Mỹ – Nhật là căn cứ không quân Misawa, căn cứ hải quân Yokosuka và căn cứ không quân Atsugi.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, lực lượng phòng không nước này đã điều động các chiến đấu cơ F-2, F-4 và F-15 bám sát 2 oanh tạc cơ Tu-95MS của Nga. Tuy nhiên, các máy bay Nga không xâm phạm không phận của Nhật Bản.

"Chuyến bay kéo dài hơn 15 giờ đồng hồ. Trong suốt chuyến bay, các thành viên phi hành đoàn gồm sĩ quan chỉ huy, trợ lý sĩ quan, hoa tiêu, nhân viên kiểm soát tín hiệu và kỹ sư đã tuân thủ chặt chẽ các quy định.

Thành công của sứ mệnh phụ thuộc vào việc làm của mỗi thành viên phi hành đoàn", chỉ huy oanh tạc cơ Tu-95MS, Thiếu tá Ilya Smirnov chia sẻ với tờ Krasnaya Zvezda hồi tuần trước.

Theo tờ Krasnaya Zvezda, hoa tiêu trên Tu-95MS Sergei Ryzhov cho biết, "các máy bay Tu-95MS đã được nâng cấp cùng với hệ thống định vị tiên tiến và các thiết bị điện tử định vị tầm xa nhằm hỗ trợ tối đa hoạt động định vị cho máy bay. Do đó, chúng tôi không gặp bất cứ khó khăn gì trong việc xác định vị trí địa lý trong các chuyến bay".

Điều đáng nói, các oanh tạc cơ Tu-95MS của Nga có khả năng mang theo tên lửa hành trình gắn đầu đạn hạt nhân. Gần đây, Nga đã tiến hành nâng cấp phi đội Tu-95MS và dự kiến trong tương lai không xa, Nga sẽ nắm trong tay 1 phi đội gồm 20 chiếc Tu-95MS.

Diplomat cho biết thêm, cùng với việc nâng cấp dòng máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3, Tu-95MS sẽ trở thành trọng tâm trong sư đoàn máy bay ném bom hạng nặng mới của Nga tại khu vực Viễn Đông. Lực lượng này làm nhiệm vụ tuần tra ở Thái Bình Dương bên trong khu vực tam giác gồm Nhật Bản – đảo Hawaii – đảo Guam.

Hồi tháng 10/2017, 2 máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS của Nga cũng đã thực hiện hành trình bay dọc vành đai không phận Nhật Bản. Trước đó, vào tháng 4/2017, 2 oanh tạc cơ Tu-95MS cùng 1 máy bay trinh sát biển Ilyushin Il-20 và 1 máy bay chống ngầm của Nga còn đi vòng quanh không phận Nhật Bản trong một sứ mệnh tuần tra tầm xa.

Vào tháng 1/2017, Nhật Bản cũng đã điều động các chiến đấu cơ ngăn 3 máy bay ném bom chiến lược Tu-95 của Nga tiến lại gần các đảo Hokkaido, Honshu, Shikoku và Kyushu.

Vào tháng 8/2017, sự xuất hiện của các máy bay ném bom chiến lược Nga Tupolev Tu-95MS cùng đoàn Su-35S hộ tống và 1 máy bay cảnh báo sớm trên không A-50 ở không phận gần bán đảo Triều Tiên đã buộc không quân Hàn Quốc và lực lượng phòng không Nhật Bản cùng điều động chiến đấu cơ bám sát theo dõi.

Trong vụ việc này, máy bay Nga đã có hành động tiến vào vùng nhận diện phòng không của Hàn Quốc trong một khoảng thời gian ngắn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại