Chiến binh trẻ tuổi làm rung chuyển nước Đức chỉ với một cú đòn "chết người"

Anh Ngọc |

Khi Hirving Lozano tung ra một cú sút chết người vào góc gần, hạ gục Neuer, một phần lịch sử của những cuộc đối đầu Đức-Mexico đã được viết lại, và một ngôi sao sáng đã ra đời.

Ở Mexico, người ta gọi chàng trai 22 tuổi này là "Chucky", tên của nhân vật búp bê giết người trong loạt phim kinh dị "Child's Play" của các nhà sản xuất đại tài Mancini, Lafia và Holland. Khuôn mặt của Lozano không đến mức ám ảnh như Chucky, nhưng cái cách mà anh hạ sát các hàng thủ đối phương thì thật kinh khủng. 

Bàn thắng đem lại chiến thắng đầu tiên của Mexico trước Đức kể từ năm 1985 là một ví dụ điển hình về sự lạnh lùng của tuổi trẻ: một đường chuyền dài phất lên cho Lozano ở cánh trái quen thuộc, và anh chạy, điều chỉnh chỉ 1,2 nhịp, vặn sườn đối phương án ngữ trước mặt, trước khi tung ra một cú dứt điểm chân phải đầy uy lực. Tất cả quá trình sát thủ ấy diễn ra chỉ trong vài giây.

Trong số rất nhiều cái tên cầu thủ trẻ được kỳ vọng sẽ bùng nổ ở giải lần này, cho đến nay, mới chỉ có Lozano toả sáng, và giống như vụ nổ Big Bang tạo ra vũ trụ, bàn thắng vào lưới Đức của anh tạo ra lịch sử. 

Chiến binh trẻ tuổi làm rung chuyển nước Đức chỉ với một cú đòn chết người - Ảnh 1.

Lozano đã vẽ lại lịch sử với cú sút tung lưới ĐT Đức.

Chân sút trẻ măng ấy được coi là một niềm hy vọng lớn lao của Mexico ở giải lần này, sau khi đã toả sáng rực rỡ ở Thế vận hội Rio 2016 và Copa America 2016. 

Được khá nhiều CLB Châu Âu, trong đó có M.U, theo đuổi một thời gian dài, Lozano đã rời đội bóng Pachuca để đến đầu quân cho PSV Eindhoven mùa trước, nơi anh trở thành một hiện tượng với 17 bàn thắng và 11 pha kiến tạo. 

Chiến binh trẻ tuổi làm rung chuyển nước Đức chỉ với một cú đòn chết người - Ảnh 2.

Bàn thắng vào lưới Đức chắc chắn phải khiến những ông lớn của bóng đá Châu Âu chú ý đến anh, đưa anh rời khỏi đội bóng đã từng là bệ phóng của rất nhiều siêu sao tấn công người Nam Mỹ, từ Romario cho đến Ronaldo. 

Giá phá vỡ hợp đồng của Lozano "chỉ" là 30 triệu, chẳng phải là quá nhiều đối với các CLB nhà giàu của thời hiện tại.

Lozano chính là một trong rất nhiều điểm sáng của Mexico trong trận đấu ở Moskva. Sân Luzhniki đã trở thành một dạng sân Azteca ở Mexico City, với những khán đài phủ đầy cờ của Mexico, với những câu hát và làn sóng người tràn ngập niềm vui sướng khắp muôn nơi. Kênh ESPN thậm chí còn ghi lại được cảnh một chàng trai đã cầu hôn với bạn gái mình ở ngoài sân bóng. 

Chiến binh trẻ tuổi làm rung chuyển nước Đức chỉ với một cú đòn chết người - Ảnh 3.

Mexico đã có một chiến thắng kỳ vĩ tại VCK World Cup 2018.

Cảm xúc mà Mexico đã tạo ra thật lớn, thật ấn tượng, thật lớn lao, và thất bại của người Đức đương kim vô địch đã làm nền cho một chiến thắng kỳ vĩ của bóng đá Mexico, trong một cuộc hồi sinh lớn lao, bởi ngày này cách đây hai năm trước, ở Copa America, Mexico ở dưới đáy của thất vọng khi thua đội sau đó vô địch là Chile đến 0-7. 

Những con người thất bại hôm ấy đã đứng dậy mạnh mẽ và làm nên ngày hôm nay. Lozano và 7 cầu thủ khác trong đội hình ra sân ở trận thua 0-7 ấy đã làm nên chiến thắng trước Đức.

Đã có ai đó nhắc rằng, Lozano sẽ là ngôi sao mới của thế giới tại World Cup này, giống như cái cách mà James Rodriguez bùng nổ cùng Colombia ở World Cup 2014. 

Thời gian sẽ chứng thực điều này, cũng như khẳng định rằng liệu chiến thắng lịch sử trước Đức có thể là cú hích đưa Mexico tiến xa hơn vòng bảng ở giải đấu này hay không. 

Nhưng đấy là một bước khởi đầu đầy khích lệ, nhất là khi Lozano có cả một hệ thống các anh cả đầy kinh nghiệm như Chicharito hay Herrera đỡ đầu. Và như thế, búp bê Chucky sẽ tiếp tục ra tay sát thủ...

Vòng loại World Cup 2018: Đức 0-1 Mexico

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại