Chiếc quần jean Levi’s từ thế kỷ 19 được bán hơn... 2 tỷ đồng

Bích Diệp |

Một chiếc quần jean hiệu Levi’s từ những năm 1880 được bán đấu giá thành công tại một thị trấn nhỏ ở bang New Mexico với giá hơn 87.000 USD.

Michael Harris, nhà khảo cổ học vải denim, đã tìm thấy chiếc quần jean hiệu Levi’s trong một khu mỏ bỏ hoang ở miền Tây nước Mỹ. Trong suốt 5 năm, Michael Harris đã tìm kiếm ít nhất 50 mỏ bỏ hoang mới phát hiện ra chiếc quần cũ trong tình trạng mềm nhưng khá nguyên vẹn.

Chiếc quần jean từ thế kỷ 19 được Kyle Hautner và Zip Stevenson, người am hiểu đồ denim cổ điển, mua lại trong buổi đấu giá ở Durango Vintage Festivus, ngoại ô thị trấn nhỏ Aztec (New Mexico).

Chiếc quần jean Levi’s từ thế kỷ 19 được bán hơn... 2 tỷ đồng - Ảnh 1.

Chiếc quần được tìm thấy vẫn còn nguyên mác hiệu Levi’s. Ảnh: @denimdoctors / @ziphtc.

Stevenson, chia sẻ: “Chúng tôi không hề có kế hoạch mua chiếc quần jean cùng nhau cho đến khi cuộc đấu giá bắt đầu. Thật điên rồ khi nghĩ lại”.

Chiếc quần jean này được bán với giá 87.400 USD (hơn 2,1 tỷ đồng), bao gồm 15% phí bảo hiểm cho người mua. Đây là một trong những mức giá cao nhất từng được trả cho một chiếc quần jean cũ. Hautner trả 90% và Stevenson đóng góp 10% còn lại.

Chiếc quần jean Levi’s từ thế kỷ 19 được bán hơn... 2 tỷ đồng - Ảnh 3.

Hầm mỏ bỏ hoang ở New Mexico - nơi Michael Harris tìm thấy chiếc quần jean hiệu Levi’s từ thế kỷ 19. Ảnh: @denimdoctors / @ziphtc.

Stevenson - người đã quản lý một cửa hàng sửa đồ denim ở Los Angeles trong gần ba thập kỷ - cho biết ông chưa từng thấy chiếc quần nào giống như vậy.

“Chiếc quần jean này thuộc dạng cực hiếm và đặc biệt khi có kích thước và tình trạng vải khá nguyên vẹn”, Stevenson nói. Ngoài ra, cũng có một vài chiếc quần jean tương tự thế này, hiện vẫn được lưu giữ trong viện bảo tàng.

Brit Eaton, chuyên gia denim cổ điển, người tổ chức phiên đấu giá quần jean cho rằng, việc tìm kiếm những món đồ này giống “cơn nghiện”. Theo Eaton: “Tôi đã làm công việc kinh doanh này trong một phần tư thế kỷ. Tôi biết những chiếc quần jean cổ điển trung bình trị giá khoảng 100 đô la. Vì vậy, tìm được một chiếc quần từ thế kỷ 19 có giá trị cao như chiếc quần hiệu Levi’s là cơ hội chỉ có một lần trong đời”.

Chiếc quần jean Levi’s từ thế kỷ 19 được bán hơn... 2 tỷ đồng - Ảnh 5.

Khẩu hiệu "Loại duy nhất do Lao động Da trắng tạo ra" liên quan đến Đạo luật cấm lao động Trung Quốc nhập cảnh vào Mỹ ra đời năm 1882. Ảnh: @denimdoctors / @ziphtc.

Stevenson, chủ nhân mới của chiếc quần Levi's cổ hiện chưa có dự định gì với món đồ này. Ông nói: “Chúng tôi sẽ cân nhắc việc bán lại cho ai đó cực kỳ quan tâm và muốn sở hữu chiếc quần hoặc gửi tặng và trưng bày trong một bảo tàng như Smithsonian hoặc Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan”.

Hiện tại, chiếc quần hiệu Levi’s được giữ trong két an toàn gần cửa hàng Stevenson's Denim Doctors ở Los Angeles và mọi người có thể xem theo lịch hẹn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại