Chích điện cướp tài sản của gái bán dâm sau khi "quan hệ"

Đức Nguyên (T/H) |

Mấy ngày vừa qua liên tiếp 2 vụ cướp tài sản của gái bán dâm được cơ quan công an triệt phá, điều này lại dấy lên những lo ngại trước số phận đã rất "éo le" của các cô gái.

Lóa mắt trước số vàng đeo trên người nạn nhân

Cơ quan Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận thông tin, sáng 25/5 đơn vị đã ra quyết định bắt khẩn câp đối tượng Lê Thanh Tú (SN 1988, trú thôn Phước Lợi, xã Phước Thuận, Ninh Phước) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

Theo tài liệu điều tra, khoảng 13h ngày 24/5 Tú gọi một gái bán dâm đến nhà nghỉ Thịnh Thành 2 (thuộc khu phố 1, phường Phủ Hà) để quan hệ.

Trong khi thực hiện hành vi mua bán dâm, thấy người phụ nữ này mang nhiều trang sức bằng vàng, Tú nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản nên đã dùng tay đánh liên tiếp vào gáy đến khi nạn nhân bất tỉnh.

Sau đó đối tượng gỡ lấy bộ vòng tay gồm 49 cái, 12 chiếc nhẫn, 1 lắc tay, 1 dây chuyền bằng vàng và 1 điện thoại di động hiệu Iphone 6 Plus. Sau đó, Tú nhờ một người quen đem bán 10 chiếc nhẫn với giá hơn 37 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận được đơn trình báo của bị hại, cơ quan công an đã khẩn trương vào cuộc điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 0h30, ngày 25/5, Công an TP Phan Rang -Tháp Chàm đã nhanh chóng tiến hành bắt giữ Lê Thanh Tú ngay tại nhà đối tượng.

Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố đối tượng ra trước pháp luật.

Chích điện, cướp tài sản của gái bán dâm

Ngày 26/5, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.10, TP HCM cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Trương Quốc Sinh (SN 1977, quê Vĩnh long) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

Trước đó vào chiều ngày 22/5, nhân viên khách sạn N.H nằm trên đường Sư Vạn Hạnh (P.12, Q.10) nghe tiếng kêu cứu phát ra từ phòng số 3 trên lầu 1 nên chạy tới kiểm tra.

Sau nhiều lần gõ cửa, một cô gái choàng tạm tấm khăn mỏng ra mở cửa rồi bất ngờ vùng chạy ra ngoài truy hô bị cướp, ngay sau đó người đàn ông trong phòng liền khóa trái cửa lại.

Sự việc nhanh chóng được trình báo cho cơ quan công an. Ít phút sau, các chiến sĩ công an có mặt nhưng đối tượng Sinh quyết chốt cửa cố thủ và ném cây chích điện ra cửa sổ hòng phi tang.

Sau khi phá cửa xông vào, cơ quan công an đã nhanh chóng khống chế bắt gọn đối tượng cùng các tang vật liên quan.

Chích điện cướp tài sản của gái bán dâm sau khi quan hệ - Ảnh 1.

Đối tượng Trương Quốc Sinh. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp.

Tại trụ sở cơ quan CSĐT, đối tượng khai: Trước đó, Sinh và bạn nhậu ở quận 7, sau đó nảy sinh ý định cướp tài sản của gái mại dâm. Để thực hiện ý đồ, đối tượng mua một roi điện với giá 800 ngàn đồng để làm công cụ đi cướp.

Hắn gọi điện với cô gái 30 tuổi, hẹn đến khách sạn tại quận 10 "vui vẻ" với giá 500.000 đồng.

Sau khi được "phục vụ", Sinh lập tức rút roi điện chích liên tiếp vào lưng người phụ nữ, uy hiếp.

Nghe tiếng nạn nhân, nhân viên khách sạn lên gõ cửa hỏi xem chuyện gì. Lúc này, cô gái vùng chạy ra ngoài còn Sinh đóng cửa, cố thủ trong phòng cho đến khi bị bắt giữ.

Theo kết quả các các nghiên cứu xã hội, các cô gái bán dâm luôn phải đối mặt với rất nhiều nguy cơ, mối nguy hiểm trong khi "hành nghề".

Ngoài việc bị khách "bùng tiền" hay đánh đập trong trạng thái không thể kiểm soát được (say rượu, phê thuốc, vv...) các cô gái còn bị đe dọa tính mạng nếu gặp phải những khách hàng ham của như hai trường hợp trên.

Hơn nữa, nếu có bị bạo hành, sau đó các cô cũng phải âm thầm chịu đựng chứ không thể cầu cứu vào ai, chỉ đến khi bị cướp, đe dọa tính mạng đi trình báo thì cơ quan chức năng mới biết để can thiệp.

Theo báo cáo của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, hiện nay, số người bán dâm có hồ sơ quản lý là 11.240 người, trong đó, tập trung nhiều nhất ở khu vực Đồng bằng sông Hồng 3.673 người...

Các khu vực khác như Đông Bắc 913 người; Bắc Trung bộ 887 người; Đông Nam Bộ 3.200 người; Đồng bằng Sông Cửu Long 1.374 người; các khu vực khác là 1.189 người.

Tuy nhiên, con số thực tế có thể còn cao hơn do đây là một hoạt động rất khó kiểm soát bởi tính phức tạp, tinh vi và trá hình của hoạt động này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại